Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 20/12

(ĐTCK) Phố Wall điều chỉnh sau 2 phiên khởi sắc, giá dầu tiếp tục tăng mạnh do kỳ vọng vào kinh tế phát triển, trong khi giá vàng tiếp tục giảm.
Phố Wall điều chỉnh giảm trong phiên thứ Tư - Ảnh: Reuters Phố Wall điều chỉnh giảm trong phiên thứ Tư - Ảnh: Reuters

Phố Wall điều chỉnh giảm: Sau 2 phiên tăng mạnh, Phố Wall đã điều chỉnh giảm trở lại trong phiên giao dịch thứ Tư (19/12). Kết thúc phiên 18/12, chỉ số Dow Jones giảm 98,99 điểm (-0,74%), xuống 13.251,97 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 10,98 điểm (-0,76%), xuống 1.435,81 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 10,17 điểm (-0,33%), xuống 3.044,36 điểm.

Chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng: Dù chứng khoán Mỹ điều chỉnh giảm sau 2 phiên tăng mạnh, nhưng chứng khoán châu Âu vẫn duy trì đà tăng khi triển vọng kinh tế Đức được cải thiện. Kết thúc phiên 19/12, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 25,69 điểm (+0,43%), lên 5.961,59 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 14,92 điểm (+0,19%), lên 7.668,50 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 15,96 điểm (+0,44%), lên 3.664,59 điểm.

Chứng khoán châu Á tăng nhẹ: Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng điểm sau kỳ tổng tuyển cử, chứng khoán Hồng Kông tăng trở lại, trong khi chứng khoán Trung Quốc gần như đứng yên. Kết thúc phiên 19/12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 237,39 điểm (+2,39%), lên 10.160,40 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 128,64 điểm (+0,57%), lên 22.623,37 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,23 điểm (-0,01%), xuống 2.162,24 điểm.

Giá vàng tiếp tục giảm:.Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 19/12 do đánh mất vị thế là nơi trú ẩn an toàn. Kết thúc phiên 19/12, giá vàng giao ngay giảm 5 USD/ounce, xuống 1.665,90 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2013 giảm 3 USD/ounce, xuống 1.667,7 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh: Kỳ vọng “vách đá tài chính” sẽ được giải quyết, thúc đẩy kinh tế phát triển và làm tăng nhu cầu sử dụng dầu, giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh. Kết thúc phiên 19/12, giá dầu thô giao tháng 1/2013 tại thị trường New York tăng 1,58 USD/thùng, lên 89,51 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,52 USD/thùng, lên 110,36 USD/thùng.

Kinh tế Đức có tín hiệu tích cực: Theo cuộc khảo sát của Viện Ifo đối với 7.000 doanh nghiệp Đức cho thấy, đa số đều cho rằng kinh tế Đức sẽ phát triển. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp Đức được cải thiện, một phần là do xuất khẩu, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã tốt hơn.

 

T.Lê tổng hợp
T.Lê tổng hợp

Tin cùng chuyên mục