Quốc hội Thái Lan hoãn họp bầu Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
Quốc hội Thái Lan hôm 25/07 đã chính thức thông báo hoãn phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội để bầu chọn Thủ tướng mới, vốn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/7 tới đây.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Noor. Ảnh: Bangkok Post. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Noor. Ảnh: Bangkok Post.

Chủ tịch Quốc hội Wan Noor ngày 25/7 ra quyết định tạm hoãn phiên họp vô thời hạn để chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý tại hai viện Quốc hội. Theo ông Wan Noor, việc tổ chức phiên họp vào ngày 27/7 theo dự kiến có thể sẽ gây ra các rắc rối pháp lý sau này.

Văn phòng Thanh tra Thái Lan hôm 24/7 đã đệ trình kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về tính hợp hiến của nghị quyết do Quốc hội Thái Lan thông qua, liên quan việc không cho phép Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat được tái ứng cử trong cuộc bầu chọn Thủ tướng hôm 19/7 vừa qua.

Đa số các thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ của các đảng bảo thủ cho rằng việc tái đề cử này vi phạm quy chế hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, liên minh 8 chính đảng, nhiều nhóm học giả, luật sư và người ủng hộ Đảng Tiến bước cho rằng việc đề cử này căn cứ theo quy định của Hiến pháp, văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn quy chế hoạt động của Quốc hội.

Ông Pita đã bị Toà án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sỹ vào ngày 19/7 do liên quan cáo buộc ông sở hữu cổ phần của một công ty truyền thông khi đăng ký tranh cử nghị sỹ, vi phạm Hiến pháp. Tuy nhiên, Hiến pháp Thái Lan cũng quy định rõ rằng một ứng cử viên Thủ tướng không nhất thiết phải là nghị sỹ Quốc hội và có thể được tái đề cử.

Văn phòng Thanh tra Thái Lan cho biết cơ quan này đã tiếp nhận 17 đơn khiến nại, trong đó có khiếu nại của nhóm hạ nghị sỹ thuộc Đảng Tiến bước, phản đối nghị quyết hôm 19/7 của Quốc hội Thái Lan. Văn phòng Thanh tra đã tiếp nhận và nhất trí đệ trình các khiếu nại này lên Tòa án Hiến pháp xem xét để ra phán quyết cuối cùng.

Chủ tịch Quốc hội Wan Noor cho biết cuộc bỏ phiếu tiếp theo để bầu Thủ tướng có thể sẽ diễn ra vào ngày 3/8 nếu Tòa án Hiến pháp bác bỏ kiến nghị của Văn phòng Thanh tra Thái Lan.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục