Quảng Ninh ưu tiên cách ly đối với học sinh, phụ nữ mang thai

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh lưu trú tại khu vực đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội (huyện Kinh Môn, huyện Kim Thành, Hải Dương) và các địa bàn khác (nếu có) trở về Hạ Long sẽ phải thực hiện cách ly tập trung.
(Ảnh minh họa: TTXVN phát). (Ảnh minh họa: TTXVN phát).

Theo công văn chỉ đạo số 1886/UBND-VP của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, học sinh và thân nhân từ vùng dịch trở về thành phố này sẽ được miễn phí cách ly, xét nghiệm.

Theo đó, học sinh lưu trú tại khu vực đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội (huyện Kinh Môn, huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương) và các địa bàn khác (nếu có) trở về thành phố Hạ Long sẽ phải thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly của thành phố ở phường Hoành Bồ.

Học sinh lưu trú tại tỉnh Hải Dương nhưng không thuộc các khu vực đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội, về thành phố Hạ Long sẽ thực hiện 2 lần xét nghiệm COVID-19 và cách ly tại nhà 14 ngày.

Đối với học sinh đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố khác về thành phố Hạ Long, nếu học sinh đang trong thời gian cách ly sẽ tiếp tục cách ly theo quy định; sau khi kết thúc cách ly về thành phố Hạ Long thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát và trở lại trường học.

Học sinh không trong thời gian cách ly, thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát và đi học trở lại.

Đối với học sinh đang cách ly trên địa bàn thành phố Hạ Long, tiếp tục cách ly theo quy định, khi hết thời gian và có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với COVID-19 sẽ trở về đi học tại trường.

Học sinh đang cách ly tại gia đình sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, nếu kết quả âm tính sẽ cho phép đi học tại trường.

Toàn bộ kinh phí cách ly, xét nghiệm sẽ được thành phố Hạ Long chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa huy động hợp pháp khác đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Các biện pháp trên áp dụng cho tất cả học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố Hạ Long, từ bậc học mầm non đến giáo dục phổ thông và thân nhân của các em (bao gồm bố, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp và anh chị em ruột).

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo có phương án dạy học trực tuyến hoặc dạy học bằng các hình thức phù hợp cho các em học sinh chưa trở lại học tại trường.

Các phòng, ban, đơn vị của thành phố Hạ Long được giao nhiệm vụ tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình học sinh, những trường hợp phụ huynh học sinh bị mất việc do COVID-19, thành phố Hạ Long sẽ hỗ trợ và giới thiệu việc làm.

Học sinh của tỉnh Quảng Ninh đã trở lại trường, lớp học tập từ ngày 1/3 (trừ thị xã Đông Triều vào ngày 8/3). Các trường học đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tối 12/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tiếp nhận 155 công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, được cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Các công dân được tiếp nhận và cách ly đợt này bao gồm: Phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên bị kẹt lại chưa về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác…, trong số đó có 77 nam, 78 nữ (43 phụ nữ mang thai và 1 trẻ em).

Tại buổi tiếp nhận, Tổ y tế Khu cách ly đã kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, hướng dẫn công dân khai báo y tế theo quy định và sắp xếp nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt đảm bảo an toàn.

Trong thời gian cách ly 14 ngày, các công dân sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần theo quy định của Bộ Y tế. Hiện tại, sức khỏe của các công dân điều ổn định, yên tâm thực hiện cách ly theo quy định.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục