Quảng Ngãi bầu thêm một Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

Với số phiếu đồng thuận 44/45, đạt 97,8%, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Phước Hiền được bầu là Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh (trái) chúc mừng Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN). Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh (trái) chúc mừng Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN).

Sáng 11/12, Kỳ họp thứ 22, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, với số phiếu đồng thuận 44/45, đạt 97,8%, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ Trần Phước Hiền đã được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Phước Hiền, sinh năm 1975; quê quán: Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện kỹ thuật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Phước Hiền từng giữ các chức vụ: Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ; Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 2, theo quy định có 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01/11/2020 và ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chuyển công tác khác nên số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa đảm bảo theo quy định.

Do đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục