Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tuấn. (Ảnh: Tuổi trẻ). Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tuấn. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Chiều ngày 9/12, tại phiên bế mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng bầu 5 tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung chức danh 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Với tuyệt đại đa số phiếu tán thành, các ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hà Minh Hải, Bí thư Quận ủy Đống Đa; Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Dương Đức Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Trước đó, Hội đồng nhân thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản.

Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra trong 3 ngày đã quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 22 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đã thông qua 16 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục