Quảng Bình và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) chính thức thiết lập quan hệ hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
Thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ, hai tỉnh sẽ tiếp tục hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế, du lịch, việc làm, giao lưu thanh thiếu niên, môi trường, năng lượng tái tạo…
Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình - Yamanashi trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Ngọc Mai Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình - Yamanashi trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Ngọc Mai

Trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản của đoàn công tác tỉnh Quảng Bình do Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn, trong chiều 19/9, tại tỉnh Yamanashi (Nhật Bản), đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình và tỉnh Yamanashi đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Được biết, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình còn có sự tham gia của các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình Nguyễn Lương Bình; ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp.

Về phía tỉnh Yamanashi có ông Kotaro Nagasaki, Thống đốc tỉnh Yamanashi làm Trưởng đoàn cùng sự có mặt của ông Mizugishi Fumio, Chủ tịch Hội đồng Nghị sĩ tỉnh Yamanashi và các thành viên là lãnh đạo tỉnh, sở, phòng, cơ quan, doanh nghiệp. Dự lễ ký còn có đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi lễ, Thống đốc tỉnh Yamanashi, ông Kotaro Nagasaki đã nhắc lại cuộc gặp giữa hai tỉnh vào tháng 5/2023 tại Quảng Bình, đồng thời bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Quảng Bình tại Yamanashi.

Thống đốc tỉnh Yamanashi, ông Kotaro Nagasaki nhấn mạnh, thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa hợp tác, hai tỉnh sẽ tiếp tục phát triển với nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, việc làm, giao lưu thanh thiếu niên, môi trường, năng lượng tái tạo…

Đặc biệt, ngày 21/9/2023 là kỷ niệm 50 năm ngày Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là sự kiện có rất ý nghĩa chào mừng ngày kỷ niệm, đưa mối quan hệ giữa hai tỉnh nói riêng, hai nước Nhật Bản - Việt Nam nói chung tiến lên một bước mới, khẳng định mối lương duyên sâu sắc giữa hai địa phương, hai quốc gia.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Quảng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng chia sẻ, được sự giới thiệu, kết nối của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Yamanashi đã tích cực trao đổi, gặp gỡ nhằm thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh. Tỉnh Quảng Bình đã vinh dự được đón ngài Thống đốc và ngài Chủ tịch Hội đồng Nghị sĩ tỉnh Yamanashi đến thăm và làm việc trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chuyến thăm lần này diễn ra trong dịp hai nước long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong lịch sử giao lưu nhân dân qua nhiều thế hệ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định, đối với Việt Nam ngày nay, Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện và thực sự là “người bạn thân thiết”, hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

"Yamanashi là địa phương đầu tiên của Nhật Bản mà tỉnh Quảng Bình thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác. Đây là dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, mở ra một trang mới trong quan hệ giữa tỉnh Quảng Bình với Nhật Bản. Việc ký kết Bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh trong thời gian tới, mở ra các cơ hội giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: văn hóa, du lịch, năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, lao động, việc làm, giáo dục,… góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa của hai tỉnh", Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu tỉnh Yamanashi. Ảnh: Ngọc Mai

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu tỉnh Yamanashi. Ảnh: Ngọc Mai

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng, với sự tin cậy cao, sự đồng lòng và nỗ lực từ cả hai phía cùng những tiềm năng thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, quan hệ hợp tác Quảng Bình - Yamanashi sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả và thực chất, góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng của hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Yamanashi cũng đã thông báo thành lập Hội giao lưu hữu nghị Yamanashi-Việt Nam. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh, hai quốc gia ngày càng bền chặt.

Được biết, từ ngày 19 đến 23/9/2023, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yamanashi (Nhật Bản).

Bên cạnh việc ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Yamanashi, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình sẽ có các hoạt động khác về xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác Nhật Bản để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm việc với một số ban, ngành tỉnh Yamanashi về cải cách hành chính.

Trong buổi sáng 19/9, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đã đi thăm Nhà máy điện mặt trời Kome Kurayama. Tại đây, ban lãnh đạo Nhà máy điện mặt trời Kome Kurayama đã giới thiệu tổng quan về nhà máy, đặc biệt là công nghệ sản xuất khí Hydrogen, đây là một trong những địa chỉ đi đầu trong sản xuất khí Hydrogen của Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo Nhà máy điện mặt trời Kome Kurayama. Ảnh: Ngọc Mai

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo Nhà máy điện mặt trời Kome Kurayama. Ảnh: Ngọc Mai

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và các thành viên đoàn công tác đã cùng Ban lãnh đạo Nhà máy thảo luận về các nội dung liên quan đến việc đầu tư, sản xuất khí Hydrogen và các cơ hội hợp tác giữa Quảng Bình và Yamanashi trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Tỉnh Yamanashi có diện tích 4.465 km², đứng thứ 32/47 tỉnh của Nhật Bản, dân số khoảng 800.000 người, là địa phương có thiên nhiên phong phú, trong đó, rừng chiếm 78% tổng diện tích.

Nằm dưới chân núi Phú Sĩ, bên cạnh thủ đô Tokyo, Yamanashi nổi tiếng về các giá trị lịch sử, vẻ đẹp tự nhiên và là vùng trồng cây ăn trái, trồng nho làm rượu vang nổi tiếng, dẫn đầu các tỉnh của Nhật Bản về sản lượng rượu nho.

Yamanashi có nhiều cơ sở phát điện; sở hữu các tiềm năng, thế mạnh về trồng cây ăn quả công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, cơ điện tử, chế tác trang sức, rượu vang, những năm gần đây phát triển mạnh về du lịch. Tỉnh có các trường đại học và nhiều điểm tham quan nổi tiếng.

Với nhiều điểm tương đồng với Quảng Bình và các tiềm năng, thế mạnh của mình, Yamanashi đã thu hút nguồn lao động lớn. Cộng đồng người Việt Nam tại Yamanashi phát triển nhanh trong những năm gần đây, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 tại tỉnh (sau Trung Quốc) với hơn 3.200 người. Hiện đang có 11 doanh nghiệp của tỉnh Yamanashi đầu tư vào Việt Nam. Tỉnh Yamanashi đặc biệt quan tâm hợp tác trong lĩnh vực lao động và nguồn nhân lực với Việt Nam.

Ngọc Tân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục