PMI tháng 6 đạt 51,8 điểm, sản lượng tăng tháng thứ 14 liên tiếp

(ĐTCK) Tăng trưởng của ngành sản xuất trong tháng 6 được duy trì nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, trong khi áp lực lạm phát đã giảm đáng kể. Hoạt động mua hàng cũng tiếp tục mở rộng, song tình trạng chậm trễ trong chuỗi cung ứng vẫn kéo dài, khiến tồn kho hàng hóa đầu vào giảm mạnh.

Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 51,8 điểm, giảm so với mức 52,8 điểm của tháng trước nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất tiếp tục được cải thiện theo từng tháng trong suốt năm qua.

Sau khi phục hồi trong tháng 5, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong tháng 6 nhờ nhu cầu khách hàng cải thiện. Mức tăng vẫn được đánh giá là mạnh, dù chậm hơn so với tháng trước. Đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng nhưng tốc độ tăng chỉ ở mức nhẹ và thấp hơn mức tăng của tổng số đơn đặt hàng mới.

Sự gia tăng của đơn hàng mới tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất. Theo đó, sản lượng của các doanh nghiệp sản xuất đã tăng tháng thứ 14 liên tiếp, với tốc độ tăng đáng kể và là mức nhanh nhất kể từ tháng 2.

Đáp ứng nhu cầu sản xuất và đơn hàng gia tăng, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động mua nguyên vật liệu tháng thứ hai liên tiếp. Tốc độ tăng mua hàng cũng nhỉnh hơn so với tháng 5.

Tuy nhiên, dù hoạt động mua hàng tăng, tồn kho hàng hóa đầu vào lại giảm mạnh hơn. Đây là mức giảm đáng chú ý nhất trong vòng một năm. Theo các doanh nghiệp tham gia khảo sát, trong một số trường hợp, hàng hóa đầu vào đã được dùng cho sản xuất thay vì lưu kho, trong khi những khó khăn trong khâu nhập khẩu hàng hóa cũng được nhắc đến.

Trên thực tế, việc mua hàng hóa đầu vào nhìn chung vẫn là khó khăn cho các công ty khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài. Tuy nhiên mức độ suy giảm hiệu suất hoạt động của người bán hàng chỉ là nhỏ và là ít đáng kể nhất trong thời gian bốn tháng.

Một điểm tích cực khác là áp lực chi phí đã hạ nhiệt đáng kể. Chi phí đầu vào vẫn tăng trong tháng 6 nhưng tốc độ tăng chậm hơn nhiều so với tháng 5 và là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Những doanh nghiệp ghi nhận chi phí tăng cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu và chi phí vận tải tăng. Tương tự, tốc độ tăng giá bán đầu ra cũng chậm lại và xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.

Trái ngược với xu hướng cải thiện của sản lượng và đơn hàng, việc làm tiếp tục giảm tháng thứ tư liên tiếp. Mức giảm tuy chỉ ở mức nhẹ nhưng mạnh hơn tháng trước, khi một số doanh nghiệp ghi nhận tình trạng nhân viên nghỉ việc. Dù quy mô lao động giảm, lượng công việc tồn đọng vẫn tiếp tục đi xuống với tốc độ giảm khá mạnh, cho thấy áp lực lên năng lực sản xuất chưa lớn.

Các doanh nghiệp sản xuất vẫn duy trì triển vọng tích cực về hoạt động trong 12 tháng tới. Niềm tin kinh doanh đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng, nhờ kỳ vọng đơn hàng mới tiếp tục tăng, các sản phẩm mới được phát triển và hoạt động kinh doanh được mở rộng. Tuy nhiên, mức độ lạc quan vẫn thấp hơn giai đoạn trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho rằng, ngành sản xuất Việt Nam đã khép lại nửa đầu năm 2026 với tín hiệu tích cực khi cả đơn đặt hàng mới và sản lượng đều duy trì đà tăng.

Theo ông, điểm đáng khích lệ là tăng trưởng trong tháng 6 chủ yếu đến từ nhu cầu khách hàng được cải thiện, thay vì động lực tích trữ hàng tồn kho như trong tháng 5. Điều này cũng phản ánh áp lực lạm phát đã giảm đáng kể. Dù vậy, việc làm vẫn tiếp tục suy giảm, cho thấy khối lượng công việc hiện nay vẫn chưa đủ lớn để tạo áp lực lên công suất sản xuất.

"Nhìn chung, ngành sản xuất bước vào nửa cuối năm trên nền tảng tích cực. Các doanh nghiệp sẽ có điều kiện thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng nếu môi trường quốc tế ổn định hơn trong thời gian còn lại của năm 2026", ông Andrew Harker nhận định.

Hồng Ân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục