Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về sách giáo khoa lớp 1

0:00 / 0:00
0:00

Ông cũng đồng tình với ý kiến đại biểu là sai đến đâu, đến mức nào thì phải do cơ quan chuyên môn đánh giá.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp.

10h sáng 4/11, sau khá nhiều ý kiến, tranh luận khá gay gắt của không ít đại biểu về những vấn đề được dư luận quan tâm của sách giáo khoa lớp 1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã lên tiếng.

Ông cho biết đã lắng nghe trực tiếp các ý kiến đại biểu tại nghị trường và trước kỳ họp này của Quốc hội, nhiều đại biểu đã gặp, gọi điện cho ông để góp ý về sách giáo khoa, nhiều chuyên gia, thầy cô giáo vả cả những người dân bình thường cũng phản ánh và Phó thủ tướng đã lắng nghe rất thẳng thắn.

Tất cả các ý kiến đều tâm huyết, trách nhiệm với mong muốn góp ý để có bộ sách giáo khoa thật tốt - Phó thủ tướng nhìn nhận và bày tỏ cảm ơn các ý kiến của đại biểu và mọi người dân về sách giáo khoa.

Theo Phó thủ tướng, giáo dục là lĩnh vực rất lớn, kỳ họp nào của Quốc hội cũng có chủ đề liên quan đến giáo dục được cử tri quan tâm và kỳ họp này là sách giáo khoa.

Ông nhấn mạnh, sách giáo khoa lớp 1 được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội và quy định của Luật Giáo dục, từ quy trình hướng dẫn biên soạn, thành lập hội đồng thẩm định đến phê duyệt đều được quy luật bằng luật. Luật quy định rõ Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm về các khâu này - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng thông tin rằng, dù những quy trình trên không thuộc thẩm quyền trực tiếp của Thủ tướng hay Chính phủ nhưng Chính phủ đặc biệt quan tâm, các phiên họp gần đây đều có nói về sách giáo khoa, Thủ tướng nói rất nhiều, Phó thủ tướng hai lần họp với các cơ quan chức năng, kể cả chuyên gia viết và thẩm định sách. Ông cũng đồng tình với ý kiến đại biểu là sai đến đâu, đến mức nào thì phải do cơ quan chuyên môn đánh giá.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng nói là không có kiến thức và kỹ năng về dạy ngữ văn lớp 1 - Phó thủ tướng cho biết.

Theo Phó thủ tướng, bộ sách Cánh Diều có lỗi, có sai sót, có sạn tuỳ theo cách dùng từ nhưng là có, cần tiếp thu cầu thị, khoa học, có những việc liên quan đến chuyên môn dạy ngôn ngữ cho trẻ mới bắt đầu đi học người bình thường không hiểu nổi thì cần có bộ phận chuyên môn.

Bộ trưởng đã báo cáo với Thủ tướng, Chính phủ và cá nhân tôi là nhìn nhận rõ có sai sót, trách nhiệm luật định việc này thuộc về Bộ trưởng. Bộ trưởng cũng có chỉ đạo khá cương quyết để khắc phục, Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng hết sức lưu ý là những sai sót đó có thể tránh được thì phải hết sức nghiêm khắc, nghiêm túc để không để xảy ra tình trạng như vậy nữa, ông Đam phát biểu.

Phó thủ tướng cũng nêu rõ, trước đây 1 chương trình và 1 bộ sách coi như bắt buộc, bây giờ là 1 chương trình nhiều bộ sách. Ông có hỏi các cô giáo là ví như thế nào cho dân dễ hiểu, chị em có nói là có thể ví, trước đây áo dài đồng phục 1 màu 1 kiểu bây giờ thì chỉ cần áo dài còn màu sắc chất liệu kiểu dáng có thể khác nhau, nhiều cái đẹp hơn nhưng nhìn vào vẫn là áo dài. Nhưng dù nhiều thì chất lượng áo vẫn phải tốt hơn ngày xưa.

Nhấn mạnh lại chất lượng sách là trách nhiệm của Bộ giáo dục và đào tạo, nhưng không thể hoàn thành được nếu không có đóng góp của nhân dân, Phó thủ tướng nói thêm là đã chỉ đạo ngành giáo dục cần đưa bản thảo sách giáo khoa trước khi phê duyệt để tiếp thu các góp ý, ý kiến nào chưa đúng thì giải thích lại để xa hội đồng thuận, tất cả vì tương lai đất nước, vì thế hệ con cháu.

Trước đó, trong phiên thảo luận chiều 3/11, hồi âm ý kiến đại biểu nêu dư luận băn khoăn đối với chất lượng bộ sách giáo khoa lớp 1 vừa qua bị phát hiện có nhiều ‘‘sạn’’, nhiều bài học không phù hợp với độ tuổi của học sinh, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, dù cả ngành giáo dục cố gắng nhưng vẫn những thiếu sót.

Trước đó, một số vị đại biểu đã lên tiếng khá gay gắt cả sai sót và cả cách tiếp thu sai sót của bộ sách giáo khoa Cánh Diều.

Đầu phiên thảo luận sáng 4/11, các đại biểu tiếp tục tranh luận về việc nên nhìn nhận, đánh giá thế nào về những sai sót của sách giáo khoa, để không vì thế mà phủ nhận thành tích của ngành giáo dục, khiến cử tri lo lắng, hoang mang.

An Nguyên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục