Tại Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” được tổ chức sáng ngày 27/3/2026 tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, khi nói về tiềm năng của Gia Lai trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng, bà Dung nhấn mạnh: "Điều làm nên sức hút của một điểm đến, có thể là cảnh đẹp, khí hậu hay văn hoá. Nhưng thực tế cho thấy, không phải nơi nào đẹp cũng trở thành điểm đến".
Với Gia Lai, bà Dung chia sẻ: "Gần 10 năm đến với Gia Lai, chúng tôi luôn có một cảm nhận rất riêng. Đó là một vùng đất không ồn ào, không vội vã, nhưng lại có một sức hút rất sâu - đến từ thiên nhiên, từ văn hóa và từ chính con người nơi đây".
Nói về cách tiếp cận một địa phương hay điểm đến của Tập đoàn FLC, bà Dung cho biết, doanh nghiệp luôn đặt ra các câu hỏi ngược, để từ đó tìm lời giải cho bài toán phát triển du lịch.
Với Gia Lai, bà Dung đặt vấn đề: Một nơi có nhiều giá trị lại chưa thực sự trở thành một điểm đến lớn trên bản đồ du lịch? Một nơi có thể chạm đến cảm xúc như vậy mà lại chưa chạm đến dòng khách tương xứng?
Và có lẽ, câu trả lời nằm ở chỗ: Gia Lai không thiếu giá trị, không thiếu tiềm năng. Gia Lai chỉ đang thiếu một cách để những giá trị đó được kết nối và kể lại với thế giới.
| |
Năm Du lịch Quốc gia 2026 mang chủ đề: “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” và Hội thảo nằm trong khuôn khổ các sự kiện dày đặc xuyên suốt cả năm. |
Theo bà Dung, khi nói về trục biển - cao nguyên thì không chỉ nói về một tuyến đường, hay một sự kết nối địa lý đơn thuần, mà đang nói về một cách nhìn mới, một không gian phát triển mới và một cơ hội để Gia Lai bước ra một vị thế khác. Một hành trình mà ở đó, biển là điểm khởi đầu, cao nguyên là điểm tiếp nối và trải nghiệm là yếu tố giữ chân du khách.
“Du khách hôm nay không còn muốn đi một nơi, mà họ muốn sống trong một hành trình; không còn là đi để xem, mà là đi để cảm nhận, để trải nghiệm, để nhớ và quay trở lại. Chúng tôi tin rằng, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành một phần rất đặc biệt của hành trình đó”, bà Dung chia sẻ.
Đại diện Tập đoàn FLC cũng cho biết thêm rằng, từ góc độ nhà đầu tư, doanh nghiệp luôn nhìn nhận một cách rất thực tế: Một điểm đến muốn phát triển, không chỉ cần tài nguyên mà cần hạ tầng để kết nối, sản phẩm để giữ chân và một hệ sinh thái đủ mạnh để đón dòng khách. Nhưng trên tất cả, cần một điều quan trọng hơn, đó là sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp; nhà đầu tư và địa phương; giữa các vùng, các điểm đến với nhau.
Theo bà Dung, thời gian tới, Tập đoàn FLC sẽ khởi động một dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn, quy mô 500 ha tại Đak Đoa, dự án gồm nhiều hạng mục từ khách sạn, sân golf 36 lỗ, trung tâm tổ chức sự kiện lớn và các hạng mục trải nghiệm văn hoá bản địa. Dự án giữ trọng trách lấp các khoảng trống còn thiếu của du lịch Gia Lai, từ đó, tự tạo nên một sản phẩm du lịch chất lượng, khác biệt và cạnh tranh hơn.