Phiên giao dịch sáng 5/10: Thị trường hồi sinh, nhà đầu tư vẫn thận trọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau chuỗi phiên giảm mạnh, đẩy VN-Index xuống đáy 20 tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đồng loạt hồi sinh trong phiên sáng nay (5/10). Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn được nhà đầu tư đề cao, nên thanh khoản sụt giảm.
Phiên giao dịch sáng 5/10: Thị trường hồi sinh, nhà đầu tư vẫn thận trọng

Sau phiên lao dốc đầu tuần, thị trường đã nỗ lực hồi phục trở lại trong phiên sáng qua theo nhịp của thị trường chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, lực bán giải chấp mạnh, nhất là ở khung thời gian 14h đã cản bước đà hồi của thị trường, đẩy VN-Index tiếp tục lùi sâu xuống dưới 1.080 điểm, thậm chí có lúc đã thủng mốc 1.070 điểm trước khi bật trở lại cuối phiên.

Trong phiên tối qua (theo giờ Việt Nam), phố Wall tiếp tục có phiên hồi phục tích cực nhờ dữ liệu kinh tế mới công bố kém tích cực, dấy lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt diều hâu hơn. Việc Ngân hàng Trung ương Australia chỉ tăng lãi suất 0,25% so với mức dự báo tăng 0,5% trước đó của giới phân tích là chỉ dấu cho thấy, các ngân hàng trung ương dường như đã giảm tốc độ tăng lãi suất.

Nhận thông tin tích cực từ thị trường chứng khoán thế giới, cùng với việc VN-Index đang ở đáy 20 tháng, nhiều cổ phiếu đã về vùng giá hấp dẫn, nên kích hoạt lực cầu bắt đáy nhập cuộc ngay khi mở cửa phiên sáng nay, giúp các chỉ số chính bật tăng mạnh ngay khi mở cửa.

Diễn biến thị trường sáng nay trái ngược với các phiên trước đó khi sắc xanh chiếm thế áp đảo, gấp gần 5 lần sắc đỏ, các chỉ số chính, trong đó có VN-Index nới rộng đà tăng, tiến lên thử thách lại ngưỡng 1.100 điểm. Tuy nhiên, cả 2 lần thử thách ngưỡng cản tâm lý này, VN-Index đều thất bại. Ngoài ra, cũng giống như trước đây, các phiên hồi phục của thị trường, thanh khoản lại sụt giảm, cho thấy nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng và chưa hoàn toàn tin tưởng vào nhịp hồi của thị trường.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 19,37 điểm (+1,80%), lên 1.097,51 điểm với 361 mã tăng, trong khi chỉ có 84 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 219,4 triệu đơn vị, giá trị 4.527,4 tỷ đồng, giảm 14% về khối lượng và 13,7% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 15,9 triệu đơn vị, giá trị 534 tỷ đồng.

Màu xanh bát ngát phủ khắp các nhóm ngành, trong đó nhóm ngân hàng chỉ còn TPB yếu đà về tham chiếu khi chốt phiên, còn lại đều giữ sắc xanh. CTG là mã tăng mạnh nhất nhóm 5,1% lên 21.800 đồng, tiếp đến là EIB tăng 4,6% lên 34.000 đồng. HDB và STB tăng 2,7% lên 19.000 đồng và 19.250 đồng.

Về thanh khoản, VPB là mã có thanh khoản tốt nhất nhóm với 6,93 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,5% lên 17.050 đồng. Tiếp đến là STB với tổng khớp gần 5 triệu đơn vị.

Nhóm công ty chứng khoán cũng chỉ còn 1 sắc đỏ tại TVS, còn lại đều tăng. Trong đó, VCI tăng 4,1% lên 26.650 đồng, SSI tăng 3,9% lên 18.500 đồng, VND tăng 3,9% lên 16.000 đồng, HCM tăng 2,4% lên 21.800 đồng. VND là mã có thanh khoản tốt nhất nhóm với 7,17 triệu đơn vị, tiếp theo là SSI với 6,91 triệu đơn vị.

Nhóm bất động sản có 2 sắc tím tại HDC lên 42.700 đồng và ITC lên 11.200 đồng. SCR và LDG là những mà tăng mạnh tiếp theo với mức tăng hơn 5%. KDH và NLG tăng 4,8% lên 27.400 đồng và 28.550 đồng.

Trong khi đó, DXS sau chuỗi 6 phiên giảm sàn liên tiếp từ 20.850 đồng xuống 13.450 đồng, đã hồi trở lại trong phiên hôm qua với mức hồi 4,8% lên 14.100 đồng. Sáng nay, DXS tiếp tục duy trì đà hồi phục với mức tăng 3,6% lên 14.600 đồng. Nhóm này cũng chỉ có 4 mã giảm, nhưng mức giảm nhẹ dưới 1%. Trong khi người anh em DXG tăng 4% lên 18.350 đồng, khớp 3,42 triệu đơn vị.

Nhóm thép cũng đồng loạt hồi trở lại, trong đó HPG có thanh khoản tốt nhất nhóm và cũng tốt nhất thị trường với hơn 12 triệu đơn vị, nhưng đà hồi không mạnh, chỉ tăng 0,8% lên 19.000 đồng. Ngưỡng 19.000 đồng đang là lực cản lớn với HPG khi nhiều lần vượt qua đều bị đẩy trở lại. Tăng mạnh nhất nhóm là NKG với 3,3% lên 17.150 đồng, khớp gần 2 triệu đơn vị.

Nhóm dầu khí cũng bật mạnh trở lại, không chỉ theo xu hướng chung của thị trường, mà còn nhờ thông tin hỗ trợ về việc OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày, động thái được giới phân tích dự báo, có thể đưa giá dầu thô lại lên 100 USD/thùng.

PVD tăng mạnh nhất nhóm với 5,9% lên 19.800 đồng, thậm chí có lúc leo lên mức trần 20.000 đồng. Đóng cửa phiên sáng, thanh khoản của PVD cũng đứng trong Top 10 với 5,16 triệu đơn vị.

Ở nhóm thị trường, IDI tăng vọt lên mức trần 13.450 đồng, khớp 2,26 triệu đơn vị và còn dư mua trần gần 1,5 triệu đơn vị. Cổ phiếu này cũng có chuỗi giảm liên tục từ giữa tháng 9, trong đó có 2 phiên giảm sàn liên tiếp gần nhất. Người anh em ASM cũng tăng 3,1% lên 14.750 đồng, khớp 1,55 triệu đơn vị.

Các mã khác, HAG cũng bật tăng mạnh 4,2% lên 12.300 đồng, khớp 6,94 triệu đơn vị. DIG cũng tăng 2,4% lên 27.600 đồng, khớp 4,49 triệu đơn vị. Các mã HQC, HAH, ITA… cũng đều tăng tốt sáng nay.

Sàn HNX cũng có giao dịch tích cực tương tự với sắc xanh gấp hơn 2 lần sắc đỏ.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 4,44 điểm (+1,88%), lên 240,05 điểm với 127 mã tăng và 52 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 28,2 triệu đơn vị, giá trị 482,7 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,5 triệu đơn vị, giá trị 20,7 tỷ đồng.

Sáng nay có 5 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị, tất cả đều đóng cửa tăng mạnh. Trong đó, có 2 mã thanh khoản trên 3 triệu đơn vị là PVS và SHS, đóng cửa PVS tăng 5% lên 23.000 đồng, SHS tăng 3,3% lên 9.400 đồng.

Các mã khác có CEO tăng 6,2% lên 18.900 đồng, IDC tăng 4,6% lên 47.800 đồng, HUT tăng 4,2% lên 22.400 đồng…

TVC có mức biến động lớn nhất khi có lúc bị đẩy xuống kịch sàn 5.800 đồng, nhưng đóng cửa tăng 6,3% lên 6.800 đồng.

UPCoM cũng chung xu hướng và diễn biến như 2 sàn niêm yết, đóng cửa phiên sáng cũng với mức tăng trên 1%.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,84 điểm (+1,02%), lên 83,21 điểm với 166 mã tăng và 64 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 13,9 triệu đơn vị, giá trị 201,5 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 2 triệu đơn vị, giá trị 24,4 tỷ đồng.

Sáng nay chỉ có BSR và VHG là 2 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị, trong đó BSR là 3,57 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2% lên 20.000 đồng và VHG là 1 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3,4% lên 3.000 đồng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,193.01 0.0 0.0% 0 tỷ
HNX 226.2 0.0 0.0% 1,701 tỷ
UPCOM 88.15 0.0 0.0% 623 tỷ