Pfizer đang phát triển liều vắc xin tăng cường để chống lại biến thể delta

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (8/7), Pfizer và BioNTech đã thông báo rằng họ đang phát triển một liều vắc xin Covid-19 tăng cường nhằm mục tiêu vào biến thể delta khi mối quan tâm gia tăng về chủng virus này đang trở thành biến thể trội ở Mỹ.
Pfizer đang phát triển liều vắc xin tăng cường để chống lại biến thể delta

Các công ty cho biết, mặc dù liều thứ ba của loại vắc xin hiện tại của họ có khả năng duy trì "mức độ bảo vệ cao nhất" chống lại tất cả các biến thể hiện được biết đến, bao gồm cả delta nhưng họ vẫn "cảnh giác" và phát triển một phiên bản cập nhật của vắc xin.

“Như đã thấy trong các bằng chứng thực tế được công bố từ Bộ Y tế Israel, hiệu quả của vắc xin đã giảm sau 6 tháng kể từ khi tiêm chủng, đồng thời biến thể delta đang trở thành biến thể thống trị trong nước”, Pfizer và BioNTech cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản.

“Những phát hiện này phù hợp với phân tích đang diễn ra từ nghiên cứu Giai đoạn 3 của các công ty. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nói như vậy và chúng tôi tiếp tục tin rằng dựa trên tổng số dữ liệu chúng tôi có cho đến nay, có thể cần tiêm liều thứ ba trong vòng 6 đến 12 tháng sau khi tiêm chủng đầy đủ”, Pfizer và BioNTech cho biết.

Theo đó, các nghiên cứu lâm sàng có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 8 và tùy thuộc vào sự chấp thuận của pháp luật.

Thông báo được đưa ra cùng ngày, các nhà tổ chức Olympic cho biết họ sẽ cấm tất cả khán giả tham gia các trận đấu năm nay sau khi Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm hạn chế làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới một phần do biến thể delta.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính biến thể delta có khả năng lây truyền cao hơn khoảng 55% so với biến thể alpha lần đầu tiên được tìm thấy ở Anh. Trong khi bằng chứng hiện tại cho thấy vắc xin Pfizer có hiệu quả cao đối với biến thể delta trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong, tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết biến thể này không bảo vệ cũng như chống lại bệnh nhẹ và lây lan bệnh cho người khác.

Hôm thứ Hai (5/7), các quan chức Israel đã báo cáo sự giảm hiệu quả của vắc xin Pfizer-BioNTech trong việc ngăn ngừa lây nhiễm và các bệnh có triệu chứng nhưng cho biết vắc xin này vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng.

Tại Mỹ, các quan chức y tế đang kêu gọi tất cả những người Mỹ đủ điều kiện tiêm chủng càng nhanh càng tốt, đặc biệt là trước mùa thu vì khi đó biến thể delta dự kiến ​​sẽ gây ra một đợt gia tăng các ca nhiễm mới, đặc biệt là ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Các giám đốc điều hành của Pfizer và BioNtech đã nhiều lần cho biết mọi người có thể sẽ cần tiêm thêm liều tăng cường hoặc liều thứ ba trong vòng 12 tháng kể từ khi tiêm chủng đầy đủ vì họ cho rằng khả năng miễn dịch do vắc xin sẽ suy yếu theo thời gian. Họ cũng cho biết có khả năng mọi người sẽ cần phải tiêm bổ sung trong mỗi năm.

Pfizer và BioNTech đang phát triển liều vắc xin tiêm tăng cường và dự kiến ​​sẽ sớm cấp phép ở Mỹ cho liều vắc xin thứ ba.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục