OPEC: Việc cắt giảm sản lượng sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng lớn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dữ liệu mới nhất từ ​Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho thấy, việc cắt giảm nguồn cung dầu được các quốc gia OPEC+ công bố vào tuần trước đang khiến thị trường toàn cầu đi đúng hướng khi tình trạng thâm hụt nguồn cung nghiêm trọng gia tăng.
OPEC: Việc cắt giảm sản lượng sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng lớn

Theo đó, các thị trường thế giới có thể thiếu hụt nguồn cung khoảng 2 triệu thùng/ngày trong quý IV do Ả Rập Xê Út và các quốc gia đồng minh cắt giảm sản lượng.

OPEC+ đã gây sốc cho các nhà giao dịch dầu thô và đẩy giá dầu tăng sau động thái cắt giảm nguồn cung được công bố vào ngày 2/4. Các quan chức OPEC+ cho biết, động thái này là cần thiết để ngăn chặn các nhà đầu cơ đặt cược không chính đáng vào dầu mỏ, nhưng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã kêu gọi quyết định một "bất ngờ tồi tệ".

Hợp đồng tương lai giá dầu đã tăng lên 87 USD/thùng kể từ khi việc cắt giảm được công bố. Điều đó đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời tăng doanh thu cho 23 thành viên của liên minh OPEC+. Một số nhà dự báo cho rằng, triển vọng chặt chẽ hơn có thể báo trước sự trở lại của giá dầu 100 USD/thùng.

Dự trữ dầu đã cao hơn mức trung bình 5 năm và sản lượng hiện tại từ 13 thành viên của OPEC cao hơn khoảng 300.000 thùng/ngày so với mức cần thiết trong quý II chỉ ở mức 28,8 triệu thùng/ngày.

Nhưng trong nửa cuối năm nay, thị trường thế giới sẽ thắt chặt đáng kể. OPEC đã dự đoán tình trạng thâm hụt nguồn cung sẽ xuất hiện trong mùa hè và những đợt cắt giảm mới được công bố sẽ khiến sự thiếu hụt thậm chí còn rõ rệt hơn.

Trong khi OPEC+ mô tả việc cắt giảm là một “biện pháp phòng ngừa nhằm hỗ trợ sự ổn định của thị trường”, mức tiêu thụ sẽ tăng 2,3 triệu thùng/ngày, vượt qua mức trước đại dịch để đạt mức kỷ lục 101,89 triệu thùng/ngày.

Trên thực tế, việc cắt giảm sản lượng của OPEC dự kiến sẽ nhỏ hơn so với công bố vì một số thành viên đã bơm dưới mức mục tiêu của họ. Nhưng ngay cả khi chỉ các quốc gia vùng Vịnh chủ chốt của liên minh thực hiện theo thỏa thuận, sản lượng của OPEC sẽ giảm xuống còn khoảng 28 triệu thùng/ngày - ít hơn khoảng 1,6 triệu/ngày so với mức mà tổ chức cho là sẽ cần trong quý III và ít hơn ít nhất 2 triệu thùng/ngày so với mức cần thiết trong quý IV.

Báo cáo cho biết, nhu cầu đối với dầu thô của OPEC dự kiến sẽ đạt 30,3 triệu thùng/ngày trong quý IV.

Các tính toán của OPEC giả định rằng nguồn cung của Nga sẽ giảm trung bình 750.000 thùng/ngày trong năm nay và giảm mạnh trong quý này. Đó là mức giảm lớn hơn nhiều so với mức giảm 500.000 thùng/ngày mà Nga cam kết gần đây.

Xuất khẩu của Nga đã tỏ ra kiên cường bất chấp những cam kết sẽ đáp trả lại các biện pháp trừng phạt, mặc dù dữ liệu vận chuyển mới nhất bị chậm lại cho thấy các biện pháp trừng phạt có thể bắt đầu có tác dụng.

Liên minh OPEC+ dự kiến sẽ xem xét lại chính sách sản lượng trong nửa cuối năm tại một cuộc họp vào đầu tháng 6.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục