OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Bảy (31/5), OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng dầu tháng 7 thêm 411.000 thùng/ngày, tương đương với mức tăng trong tháng 5 và tháng 6, trong một động thái tiếp tục đưa nguồn cung trở lại nhanh hơn so với kế hoạch trước đó.
OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 7

OPEC+ đã tăng sản lượng nhanh hơn dự kiến ​​kể từ tháng 5, mặc dù nguồn cung bổ sung đã gây áp lực lên giá. Ả Rập Xê Út và Nga đang tìm cách trừng phạt các đồng minh sản xuất quá mức và giành lại thị phần.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, OPEC+ đã trích dẫn "triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và các yếu tố cơ bản lành mạnh hiện tại của thị trường, thể hiện qua lượng dầu tồn kho thấp" là lý do cho đợt tăng sản lượng vào tháng 7.

OPEC+ cung cấp khoảng một nửa lượng dầu của thế giới và bao gồm các quốc gia thành viên OPEC và các đồng minh như Nga. Trong khi OPEC+ đang thực hiện tăng sản lượng, một số nước được yêu cầu hạn chế mức tăng đó để bù đắp cho tình trạng sản xuất quá mức trong những tháng qua.

Theo tính toán của Reuters, việc tăng sản lượng vào tháng 7 sẽ đưa mức tăng tổng hợp của tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7 lên 1,37 triệu thùng/ngày, tương đương với việc nới lỏng 62% mức cắt giảm sản lượng gần đây nhất của OPEC+ là 2,2 triệu thùng/ngày.

"Ba đòn tấn công từ OPEC+, và không có đòn nào là đòn nhẹ. Tháng 5 cảnh báo, tháng 6 xác nhận, và tháng 7 bắn một phát súng cảnh cáo", Jorge Leon, người đứng đầu bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad và là cựu quan chức OPEC cho biết.

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm vào tháng 4, xuống dưới 60 USD/thùng sau khi OPEC+ tuyên bố sẽ tăng gấp ba lần mức tăng sản lượng vào tháng 5 và khi mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà phân tích, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trung bình 775.000 thùng/ngày vào năm 2025, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong triển vọng mới nhất của mình đã thấy mức tăng 740.000 thùng/ngày.

Bên cạnh mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 4, OPEC+ còn có hai lần cắt giảm khác dự kiến ​​sẽ được duy trì cho đến cuối năm 2026.

Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo giá dầu sau các quyết định của OPEC+ nhằm đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu. Goldman Sachs kỳ ​​vọng giá dầu Brent trung bình là 60 USD/thùng trong phần còn lại của năm 2025 và 56 USD/thùng vào năm 2026. Về giá dầu WTI, Goldman Sachs dự kiến ​​giá trung bình sẽ là 56 USD/thùng trong thời gian còn lại của năm 2025 và 52 USD/thùng vào năm 2026.

Với mức tiêu thụ của Mỹ và nhu cầu dầu của Trung Quốc bị hạn chế bởi tính hiệu quả của nhiên liệu, bất ổn kinh tế và sự chuyển dịch sang phương tiện di chuyển bằng điện, "sự tăng trưởng nhu cầu chủ yếu đến từ chính các quốc gia có nguồn tài nguyên", Norbert Ruecker, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Julius Baer cho biết.

Trong khi đó, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục gây ra rủi ro địa chính trị đối với dầu mỏ.

"Những nỗ lực giảm leo thang tiềm năng và khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga có thể gây áp lực làm giảm giá dầu hơn nữa", theo Suvro Sarkar, nhà phân tích năng lượng hàng đầu tại DBS Bank.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục