OPEC+ thông qua kế hoạch cơ sở cho sản lượng dầu năm 2027

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (28/5), OPEC+ đã nhất trí thiết lập một cơ chế để thiết lập các đường cơ sở cho sản lượng dầu năm 2027.
OPEC+ thông qua kế hoạch cơ sở cho sản lượng dầu năm 2027

OPEC+ đã thảo luận về các đường cơ sở sản lượng năm 2027 cho tất cả các quốc gia. Trong đó đường cơ sở là mức sản lượng mà mỗi quốc gia thành viên tăng hoặc giảm sản lượng.

Đường cơ sở và hạn ngạch đã gây tranh cãi vì một số quốc gia thành viên như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Iraq đã tăng công suất sản xuất, thúc đẩy trường hợp tăng hạn ngạch, trong khi những quốc gia thành phiên châu Phi đã chứng kiến ​​sự sụt giảm. Angola đã rời khỏi OPEC vào năm 2024 do bất đồng về mục tiêu sản xuất.

Trong khi đó, việc OPEC+ tăng dần sản lượng vào tháng 5 và tháng 6 diễn ra nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu và đã gây sức ép lên giá dầu. Reuters đưa tin rằng chiến lược của các nhà lãnh đạo OPEC+ là Ả Rập Xê Út và Nga một phần là để trừng phạt các đồng minh sản xuất quá mức và giành lại thị phần.

Bên cạnh đó, OPEC+ cũng cho biết rằng "các yếu tố cơ bản lành mạnh hiện tại của thị trường, thể hiện qua lượng dầu tồn kho thấp" làm lý do cho quyết định sản lượng vào tháng 6.

Về lý thuyết, đường cơ sở năm 2027 có thể được đưa vào chính sách sản xuất khi tất cả các đợt cắt giảm sản lượng hiện đang áp dụng hết hạn.

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm vào tháng 4, về dưới 60 USD/thùng sau khi OPEC+ cho biết sẽ đẩy nhanh việc tăng sản lượng vào tháng 5 và khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu. Kể từ đó, giá đã phục hồi lên khoảng 65 USD/thùng.

Bloomberg News đưa tin vào tuần trước rằng các bộ trưởng OPEC+ đang thảo luận về ý tưởng tiếp tục tăng sản lượng mạnh hơn trong tháng 7. Các nhà phân tích dự kiến mức tăng ​​sẽ ở mức 411.000 thùng/ngày, OPEC sẽ công bố mức tăng sản lượng trong cuộc họp cuối tuần này. Nếu được nhất trí, mức tăng sản lượng vào tháng 7 sẽ là mức tăng hàng tháng thứ ba liên tiếp, gấp ba lần khối lượng đã lên kế hoạch ban đầu.

Các chính sách sản xuất mới nhất của OPEC+ cho thấy nhà sản xuất hàng đầu của OPEC là Ả Rập Xê Út sẵn sàng chịu đựng thiệt hại ngắn hạn với giá dầu thấp hơn để trừng phạt những quốc gia sản xuất quá mức trong thỏa thuận OPEC+ và giành lại thị phần từ dầu đá phiến ở Mỹ. Các nhà sản xuất dầu đá phiến đang cắt giảm chi tiêu và thu hẹp hoạt động khoan với giá dầu WTI đang ở mức gần hoặc thấp hơn giá hòa vốn để khoan một giếng mới có lãi.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục