OPEC+ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10

(ĐTCK) Hôm Chủ nhật (6/9), các thành viên chủ chốt của OPEC+ đã quyết định giữ nguyên sản lượng trong tháng 10, sau khi đã tăng sản lượng liên tục trong sáu tháng trước đó.

Cuộc họp của bảy thành viên chủ chốt trong OPEC+ bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman diễn ra trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran tiếp tục gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, qua đó hạn chế tầm ảnh hưởng của OPEC+ đối với giá dầu và thị phần.

Vào tháng 8, OPEC+ đã thống nhất kế hoạch tăng sản lượng cho tháng 9, hoàn tất lộ trình từng bước dỡ bỏ mức cắt giảm nguồn cung 1,65 triệu thùng/ngày vốn được thỏa thuận từ năm 2023. Mặc dù đã đạt được thỏa thuận tăng sản lượng, nhưng OPEC+ hiện vẫn sản xuất ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra do ảnh hưởng của xung đột.

Thông báo mới nhất của OPEC+ được đưa ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ vẫn biến động do xung đột tiếp diễn giữa Iran – một thành viên chủ chốt của OPEC – và Mỹ.

Giá dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày là 126 USD/thùng vào cuối tháng 4 sau khi xung đột Trung Đông leo thang. Nhưng giá dầu đã giảm trong những tháng sau đó nhờ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giá dầu đã bắt đầu tăng trở lại trong tuần này do giao tranh tái diễn giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng hơn tại eo biển Hormuz. Tuần qua, dầu Brent đóng cửa ở mức 96,28 USD/thùng trong khi dầu thô WTI ở mức 82,44 USD/thùng.

Hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể kể từ khi xung đột nổ ra, khi hiện chỉ còn vài tàu qua lại mỗi ngày, so với con số hơn 100 tàu trước khi xung đột bắt đầu.

"Hiện tại, OPEC+ có rất ít quyền lực đối với thị trường dầu vật chất…Họ có thể thay đổi các mục tiêu sản xuất trên giấy tờ, nhưng không thể đảm bảo rằng lượng dầu đó sẽ thực sự được khai thác hoặc đến được tay thị trường…Trọng tâm hiện đã chuyển từ việc điều chỉnh sản lượng hàng tháng sang cuộc thảo luận quan trọng hơn nhiều về kế hoạch cho năm 2027", Jorge Leon, chuyên gia phân tích từ Rystad Energy nhận định.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục