Ông Trump hoang mang trước những lời chỉ trích về việc "ăn ý với Putin"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự hoang mang trước những lời chỉ trích rằng ông "có quan hệ thân thiết" với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu hôm thứ Sáu (18/9) tại buổi vận động tranh cử ở thành phố Bemidji, bang Minnesota.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại Minnesota hôm 18/9. Ảnh: AP. Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại Minnesota hôm 18/9. Ảnh: AP.

"Nếu tôi có mối quan hệ tốt với Putin, người ta sẽ bàn tán: 'ông ta thật ăn ý với Putin'. Điều này không tốt sao? Điều này thực sự tệ lắm à? Đây là câu trả lời của tôi", ông Trump tuyên bố trước cử tri ủng hộ tại bang Minnesota.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa khẳng định, không có một chính quyền nào trước đây có các biện pháp trừng phạt cứng rắn trong quan hệ với Nga như chính quyền hiện tại của ông.

Ngay cả trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump từng nhiều lần nhấn mạnh, ông mong đợi sẽ "hòa hợp" với Moscow để cùng tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức quan trọng nhất của thời đại hiện nay. Các đối thủ chính trị của ông Trump cũng liên tục cáo buộc ông có thiện cảm quá mức với Nga và phản bội lợi ích quốc gia.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng trước khi bay đến Minnesota, ông Trump đưa ra tuyên bố, Mỹ đang gặp nhiều phiền phức do Trung Quốc gây ra hơn là do Nga.

"Tôi nghĩ rằng, đối với chúng ta, Bắc Kinh là một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với Moscow", ông Trump cho biết.

"Chẳng hạn như bệnh dịch từ Trung Quốc lan sang Mỹ và nền kinh tế Mỹ bị thiệt hại đáng kể vào lúc này, phải nhận những hậu quả chưa từng có trước đây", nhà lãnh đạo Mỹ giải thích.

Ngoài ra, Ông Trump cũng nhấn mạnh, Mỹ đang bắt đầu dần dần "mở cửa" sau khi buộc phải đóng cửa do đại dịch Covid-19 bùng phát, và nền kinh tế nước này sẽ sớm trở lại hoạt động tốt.

Quỳnh Lê
Theo TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục