Ông Putin lần đầu bình luận về biểu tình bạo loạn ở Mỹ

(ĐTCK) Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" được phát sóng trên kênh Russia-1 hôm Chủ nhật (14/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên bày tỏ ý kiến về các cuộc biểu tình bạo loạn ở Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga coi tình trạng bất ổn ở Mỹ là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng nội bộ sâu rộng ở đất nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

"Những gì xảy ra ở Mỹ là biểu hiện của một số cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc", ông Putin cho biết và lưu ý, cuộc khủng hoảng này đã được ông quan sát trong một thời gian dài, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

"Khi ông ấy đắc cử, ông ấy đã giành chiến thắng một cách rõ ràng, theo cách dân chủ, song phe thua cuộc đã nghĩ ra đủ thứ chuyện ngụ ngôn chỉ để nghi ngờ về tính hợp pháp của chiến thắng đó", ông Putin giải thích.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, ông thường cố gắng "bình luận hết sức cẩn thận hoặc tốt hơn là không bình luận về những gì đang xảy ra ở các quốc gia khác".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Putin cũng chỉ ra vấn đề chính của hệ thống chính trị ở Mỹ là việc các đảng đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của người dân.

"Có vẻ như, trong trường hợp này, vấn đề là lợi ích của đảng phái được đặt lên trên lợi ích của toàn xã hội và lợi ích của người dân", nhà lãnh đạo Nga bình luận về các sự kiện gần đây ở Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng rất bất ngờ trước phản ứng của các thống đốc một số bang ở Mỹ trước mệnh lệnh của ông Trump.

"Dân chủ là gì? Đó là quyền lực thuộc về người dân, đúng vậy. Nhưng nếu người dân đã chọn ra những người đứng đầu, thì chính quyền cao nhất, đã có được sự tin tưởng của người dân, có quyền xây dựng công việc của các cơ quan hành pháp theo cách bảo đảm lợi ích của đại đa số dân chúng. Nhưng ở Mỹ thì sao? Tổng thống nói: 'Phải làm thế này này', còn các thống đốc địa phương thì kiểu: 'Được rồi, mời ngài tránh sang một bên', ông Putin nói.

Làn sóng biểu tình bạo loạn ở Mỹ bắt đầu từ sự kiện vào này 25/5, 4 cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, đã gây ra cái chết cho George Floyd, một công dân Mỹ gốc Phi. Ngày hôm sau, 4 người này bị đình chỉ chức vụ và sau đó là tạm giam chờ ngày ra tòa.

Tuy nhiên, sau khi một đoạn clip ghi lại vụ việc được công bố trên mạng, các cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra. Từ Minneapolis, biểu tình lan rộng ra khắp nước Mỹ và sang cả các lục địa khác. 

Sau khi cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra, ông Trump yêu cầu các thống đốc bang điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia, nhưng chính quyền ở một số khu vực cho biết họ có thể đối phó với tình trạng bất ổn mà không cần quân đội. Cho đến tận thời điểm này, các cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quỳnh Lê
RIA Novosti

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục