Ông Trump hoan nghênh Trung Quốc trở lại bàn đàm phán thương mại

(ĐTCK) Hôm nay (26/8), sau khi đại diện của Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tham vấn về các vấn đề thương mại trong tương lai gần, Washington cũng đã bày tỏ sự hoan nghênh chào đón Bắc Kinh quay lại bàn đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico.

Đây là điều Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm thứ Hai (26/8)  trước cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 đang được tổ chức tại Biarritz, Pháp.

Ông Trump tiết lộ, các quan chức Trung Quốc đã gọi điện cho các quan chức Mỹ vào tối Chủ nhật (25/8) và nói rằng họ muốn tiếp tục đàm phán.

“Đã có hai cuộc trò chuyện qua điện thoại. Mọi thứ diễn ra hiệu quả và tốt đẹp. Họ (Trung Quốc – PV) có ý định nghiêm túc và muốn đi đến thỏa thuận”, ông nói.

"Đây là một bước phát triển rất tích cực cho toàn thế giới", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm.

Ông Trump cho biết, hai nước đang quay trở lại đối thoại song phương. Ông gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "một nhà lãnh đạo vĩ đại", người "hiểu rằng điều gì là tuyệt vời nhất cho Trung Quốc, cho Mỹ, cho toàn thế giới".

“Ông ấy hiểu điều này và có thể làm những việc người khác không thể làm được”, người đứng đầu chính quyền Mỹ hết lời khen ngợi người đồng cấp Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Trump từ chối làm rõ, liệu có phải chính ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc vào hôm Chủ nhật hay không. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng, ông dự định sẽ đưa ra những tuyên bố khác về Trung Quốc và nối lại các cuộc tham vấn.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 23/8 thông báo sẽ áp thuế bổ sung từ 5 - 10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Lệnh áp thuế này chia làm hai đợt, có hiệu lực từ ngày 1/9 và 15/12.

Ngay lập tức, Mỹ đã có câu trả lời cho động thái này của Trung Quốc. Lãnh đạo Nhà Trắng thông báo, từ ngày 1/10, 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% sẽ bị đánh thuế ở mức 30%. 300 tỷ USD hàng hóa còn lại, vốn được lên kế hoạch bị đánh thuế từ ngày 1/9 ở mức 10%, sẽ bị đánh thuế ở mức 15%.

Trong bối cảnh thương chiến leo thang căng thẳng, sáng nay Bắc Kinh đã có động thái làm "dịu" tình hình. Cụ thể, tại Lễ khai mạc Smart China Expo hôm nay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc phát biểu, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ sự leo thang cuộc chiến thương mại, sẵn sàng tiếp tục tham vấn với Mỹ để giải quyết mâu thuẫn.

Quỳnh Lê (Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục