Ông Putin cảm ơn ông Trump đã giúp ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố ở Nga dịp lễ năm mới

(ĐTCK) Theo cơ quan báo chí của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thảo luận về các vấn đề cả hai bên cùng quan tâm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RIA Novosti. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RIA Novosti.

Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện, Nhà lãnh đạo Nga đã cảm ơn người đồng cấp của Mỹ về những thông tin được Washington cung cấp, giúp Moscow ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố ở Nga.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố.

Điện Kremlin cho biết, ông Putin và ông Trump đã thảo luận một loạt các vấn đề liên quan đến lợi ích của hai bên, song không tiết lộ chi tiết những gì đã được thảo luận trong cuộc điện đàm.

Ngay sau đó, theo báo cáo của Tổng cục An ninh Liên bang Nga, nhờ thông tin nhận được từ phía Mỹ, chính quyền Nga đã bắt giữ được hai công dân Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố tại St. Petersburg vào dịp lễ năm mới.

Trước đó, Alexander Bortnikov, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga, cũng đã xác nhận việc Mỹ cung cấp cho Nga thông tin về những đối tượng cụ thể đang chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố ở nước này vào giữa tháng 10.

Ông Bortnikov cũng cho biết, Moscow và Washington thường xuyên giữ liên lạc với nhau trong vấn đề chống khủng bố.

Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga chia sẻ thêm, Nga đã nhận được cảnh báo từ các cơ quan tình báo Mỹ về một cuộc tấn công tại Nhà thờ lớn St. Petersburg năm 2017. Sau đó, Nga đã giúp Mỹ điều tra vụ tấn công trong cuộc đua marathon ở Boston.

Vào tháng 12/2017, ông Putin cũng đã cảm ơn ông Trump vì thông tin về kế hoạch tấn công Nhà thờ lớn St. Petersburg. Nhờ đó, các cơ quan tình báo Nga đã bắt giữ kịp thời một nhóm phiến quân của Nhà nước Hồi giáo IS.

Quỳnh Lê
RBC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục