Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Sáng nay (29/6), ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa dự khai kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 52 người trúng cử.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, cuộc bầu cử tại tỉnh Khánh Hòa đã bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm. Cử tri đã bầu đủ 7 đại biểu đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,56%.

Kết quả của cuộc bầu cử là bước khởi đầu và là tiền đề vững chắc để xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND tỉnh Khánh Hòa tập trung ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của tập thể, từng thành viên trong Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND, đảm bảo cho HĐND, UBND các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Khắc Định mong muốn các đại biểu HĐND bám sát thực tiễn cuộc sống, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri.

Trong đó, HĐND và UBND các cấp cần chú trọng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bảo đảm “sát, đúng, trúng, kịp thời và phù hợp với thực tiễn cuộc sống và chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước” vì sự phát triển của tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm hiệu quả của hoạt động giám sát; linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.”

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ mới; bà Phạm Thị Xuân Trang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục