Ông Đinh La Thăng xin nhận thay trách nhiệm cho cấp dưới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) “Hoàn cảnh gia đình của chị Bình rất khó khăn, mong HĐXX miễn trách nhiệm hình sự cho chị Bình. Nếu HĐXX vẫn quy trách nhiệm cho chị Bình, tôi xin nhận trách nhiệm cho chị cả phần hình sự dân sự”, ông Thăng nói.
Các bị cáo tại tòa. Các bị cáo tại tòa.

Chiều 12/3, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ kết thúc phần tranh luận.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, bản thân luôn làm việc vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, hoàn toàn không có sự vụ lợi cho người khác.

“Tôi làm việc hết sức quyết liệt, với trách nhiệm làm thế nào để chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của Chinh phủ phải đi vào thực tiễn, hoàn toàn không có tư lợi gì ở đây cả.

Mục đích động cơ là làm việc tốt nhất để ra được sản phẩm theo sự chỉ đạo của Chính phủ, kết luận số 41của Bộ Chính trị”, bị cáo nói.

Bị cáo Thăng trình bày tiếp: “Tôi nghĩ rằng, hoạt động của doanh nghiệp không phải lúc nào cũng có thắng lợi tất cả. Dù dự án này chủ đầu tư là đơn vị khác không phải của Tập đoàn, nhưng đầu tư ai cũng muốn hiệu quả, làm đúng để cho ra sản phẩm tốt. Tuy nhiên, đã là kinh tế thị trường thì không tránh được rủi ro”.

Cựu Chủ tịch HĐQT PVN xin Hội đồng xét xử cho cựu Phó tổng giám đốc PVN Trần Thị Bình được hưởng lượng khoan hồng và xin được nhận hết phần trách nhiệm cả về hình sự và dân sự cho cấp dưới.

“Hoàn cảnh gia đình của chị Bình rất khó khăn, mong Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm hình sự cho chị Bình. Nếu Hội đồng xét xử vẫn quy trách nhiệm cho chị Bình, tôi xin nhận trách nhiệm cho chị cả phần hình sự dân sự”, bị cáo nói.

Bị cáo Thăng cũng xin tòa án xem xét cho các bị cáo khác. Kết thúc phần trình bày, bị cáo nói: “Đối với tôi, dự án này, tôi không có gì sai sót, tôi vô tội”.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVC) trong lời nói sau đã gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè hơn 3 năm qua lúc nào cũng ở bên cạnh. Bị cáo bày tỏ sự cảm kích đến các quản giáo ở Trại tạm giam T14 đã chăm sóc, thể hiện tình người với bị cáo.

Nhiều bị cáo xin được trả tự do

Trong lời nói sau cùng của mình, các bị cáo: Đỗ Văn Quang (cựu Trưởng Ban Kinh tế kế hoạch, PVC), Phạm Xuân Diệu (cựu Tổng giám đốc PVC), Nguyễn Ngọc Dũng (cựu Phó Tổng giám đốc PVC), Lê Thanh Thái (cựu Trưởng Phòng Kinh doanh PVB), Khương Anh Tuấn (cựu Phó trưởng Phòng Thương mại PVB), Hoàng Đình Tâm (cựu Kế toán trưởng PVB), Hoàng Đình Tâm (cựu Kế toán trưởng PVB) đều xin được trả tự do tại tòa.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Ngọc Dũng nghẹn ngào: “Với tôi tai nạn này quá lớn. Tôi nhận thức rằng, bản thân mọi việc nên làm đúng pháp luật, pháp luật là thượng tôn. Và đặc biệt cần đặt niềm tin đúng chỗ. Cuộc đời chúng ta có nhiều rủi ro không lường trước được...”

Bị cáo Trần Thị Bình vừa khóc vừa nói lời sau cùng: “Cả đời tôi chưa xin xỏ ai cái gì bao giờ. Hôm nay, ở đây tôi thiết tha đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bối cảnh xảy ra hành vi phạm tội của tôi trong vụ án này”.

Bị cáo Bình cũng mong được hưởng sự khoan hồng, được tại ngoại để được ở cùng người chồng đau ốm vào những ngày cuối đời.

Tòa nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 16h ngày 15/3.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục