Ông Đào Mỹ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 13/5, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế trao quyết định và chúc mừng ông Đào Mỹ - tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (đứng giữa). Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế trao quyết định và chúc mừng ông Đào Mỹ - tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (đứng giữa).

Dự hội nghị có ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đó, tại Quyết định số 679/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của ông Đào Mỹ đã trải qua trên nhiều cương vị công tác; khẳng định đồng chí đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo tỉnh, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin tưởng bổ nhiệm chức vụ mới.

Ông Phạm Đại Dương mong muốn tân Phó Chủ tịch tỉnh Đào Mỹ sẽ phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm của bản thân cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục dẫn dắt, phát triển tỉnh Phú Yên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Mỹ, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Với trọng trách Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông hứa sẽ nỗ lực hết mình cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục