Sau khi hoàn tất giao dịch, ông Ngọc Duy đã nâng sở hữu tại PNJ từ hơn 13,53 triệu cổ phiếu, tương đương 2,64% vốn điều lệ lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,7% vốn điều lệ.
Động thái gia tăng sở hữu này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán mạnh, sau khi cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), công ty con của PNJ - để điều tra liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.
Về diễn biến cổ phiếu PNJ, trong khoảng thời gian ông Ngọc Duy mua vào, thị giá cổ phiếu đã giảm gần 24%, từ mức 46.600 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 10/7) xuống còn 35.500 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 22/7). Trong phiên sáng 23/7, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn về mức giá 33.050 đồng/CP với khối lượng dư bán sàn lên tới gần 19 triệu đơn vị. So với vùng đỉnh lịch sử, thị giá PNJ hiện đã giảm hơn 60%, đưa vốn hóa doanh nghiệp về còn khoảng 19.500 tỷ đồng.