Nói lời sau cùng, cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đều xin giảm nhẹ hình phạt

0:00 / 0:00
0:00
Nói lời sau cùng, các bị cáo là thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng SCB bày tỏ sự ăn năn, hối hận, nhận thức được hành vi của mình là sai…
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB.

Xin lỗi thành viên Đoàn thanh tra

Sáng 4/4, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan đến những sai phạm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) gửi lời cảm ơn tới HĐXX đã tạo điều kiện để các bị cáo được trình bày nhiều vấn đề nhằm sáng tỏ vụ án. Đồng thời cũng cảm ơn các luật sư đã bào chữa cho các bị cáo và lực lượng bảo vệ các bị cáo trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, bị cáo Văn cũng xin được sự khoan dung của HĐXX đối với các bị cáo là thành viên SCB và Đoàn thanh tra.

Lý giải về việc tặng quà trong quá trình thanh tra, bị cáo Văn cho rằng, trong thời gian thanh tra SCB, bị cáo thấy các anh chị trong đoàn thành tra đi đi lại nhiều lần, thời gian kéo dài nhiều tháng…, bị cáo thấy vậy nên đề xuất tặng quà cho họ là tiền, mục đích nhằm chia sẻ chứ không có ý gì.

Đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết đấy là hành vi sai trái. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi vì SCB mà bị liên lụy như ngày hôm nay.

Bị cáo xin được sự khoan hồng đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, mong HĐXX cân nhắc đến các quan điểm bào chữa của các luật sư và các thành viên đoàn thanh tra… Sự việc xảy ra trong thời gian mẹ bà Nhàn mất, đây là sự việc rất đau lòng.

Mong HĐXX xem xét sự khoan hồng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Bởi trước khi vụ án xảy ra, bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo tính toán của bị cáo, Tập đoàn đã sử dụng tổng tài sản và người lao động rất lớn. Đồng thời, bản thân bà Lan và Tập đoàn cũng có nhiều đóng góp cho công tác xã hội rất đáng ghi nhận… Do đó, mong HĐXX xem xét để bà Lan có cơ hội làm lại, đứng lên từ những sai lầm của mình.

Theo bị cáo Văn, tất cả những gì diễn ra đã khiến các bị cáo có một bài học rất lớn. Riêng với bị cáo thì bài học lớn nhất chính là phải thượng tôn pháp luật. Bởi không thượng tôn pháp luật thì mọi việc làm đều vô nghĩa và phải trả giá bằng sự tự do, xa gia đình… Bị cáo muốn mọi người ở bên ngoài nhìn vào sự việc này để thượng tôn pháp luật, kinh doanh bền vững và cũng là bảo vệ cho chính bản thân mình.

Bị cáo cũng xin sự khoan hồng cho bản thân và các bị cáo khác vì chỉ là người đi làm thuê. Mong HĐXX xem xét để bị cáo và các bị cáo khác sớm được trở về với gia đình, con cái.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc SCB).

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc SCB).

Đánh mất mình trong cuộc sống mưu sinh

Nói lời sau cùng, bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc SCB) cũng cho rằng, bị cáo thấy mình đã tạo ra nhiều hậu quả. Bị cáo đã nhận ra rằng tuổi trẻ của mình có nông nổi và bồng bột, trong cuộc sống mưu sinh đã đánh mất mình.

Bị cáo cảm ơn HĐXX và cơ quan điều tra đã cho bị cáo nhìn thấy những việc mà bản thân đã làm. Bị cáo mong muốn quãng thời gian còn lại của mình sẽ trở thành một người công dân bình thường, có ích cho xã hội. Kính mong HĐXX xem xét, khoan dung cho bị cáo cũng như các bị cáo khác ở đây.

Trong phần nói lời sau cùng của mình, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (Phó tổng giám đốc SCB) trình bày thêm liên quan đến vấn đề nhân sự tại SCB. Bởi có nhiều người làm việc tại SCB vì tin tưởng bị cáo mà thực hiện hành vi sai phạm, may mắn là nhiều người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Riêng bản thân bị cáo cũng chỉ là người làm công ăn lương, làm việc không mục đích vụ lợi, khi phát hiện sai phạm thì bị cáo cũng đã xin nghỉ việc. Từ khi sự việc xảy ra, bị cáo luôn ân hận vì sự nông nổi của mình. Trước tòa, bị cáo cũng thấy những sai lầm của mình là như thế nào. Vì vậy, bị cáo kính xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo sớm trở về với gia đình và là người có ích cho xã hội.

Bị cáo Tạ Chiêu Trung (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB) không trình bày gì thêm và chỉ xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng với mức án thấp nhất để sớm trở về với xã hội.

Chủ động xin nghỉ việc khi thấy sai

Tương tự, bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB) cũng trình bày, bị cáo đã ký 2 phương án để tái cơ cấu, nhưng bị cáo là người làm công ăn lương, chịu nhiều áp lực, không được hưởng lợi gì. Sau khi ký 2 phương án, bị cáo thấy rủi ro nên năm 2013 đã nộp đơn xin nghỉ việc tại SCB.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra và những ngày trong trại tạm giam, tham dự phiên tòa với tư cách bị cáo, bị cáo đã nhận thức rõ sai phạm trước đây của mình. Xin HĐXX xem xét hoàn cảnh cho bị cáo, bị cáo có nhiều bệnh, từng bị đột quỵ. Bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng để được tiếp cận hệ thống y tế sớm nhất, có cơ hội chăm sóc cho cha già ở nhà.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB) trình bày, trong suốt thời gian qua, bị cáo nhận thức được những hành vi phạm tội của mình. Bị cáo rất hối hận và cảm thấy xấu hổ với bản thân cũng như với người thân, xã hội.

Vai trò và hành vi của bị cáo là không vụ lợi, bị cáo là người làm công ăn lương, do nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ nên đã tạo ra hành vi phạm tội như hôm nay. Bị cáo xin HĐXX xem xét về động cơ cũng như hoàn cảnh phạm tội của bị cáo và các bị cáo khác để có sự khoan dung, tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội, để trở thành một công dân tốt.

Bị cáo Trần Thuận Hòa (nguyên Thành viên HĐQT SCB) cũng trình bày bị cáo tham gia vào Ngân hàng SCB từ năm 2012, đến đầu năm 2013, bị cáo thấy công việc không phù hợp nên chủ động xin nghỉ việc. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, giữ vai trò thứ yếu trong HĐQT, bị cáo thực hiện hành vi không có động cơ vụ lợi.

Trong quá trình tạm giam và tham gia phiên tòa, bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và vô cùng ăn năn, hối cải. Bị cáo thấy xấu hổ với bản thân, bạn bè.. kính mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, động cơ mà bị cáo có hành vi sai phạm để có phán quyết khoan dung. Mức án Viện Kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc và nặng nề.

Đã nhận thức được sai phạm

Bị cáo Lê Khánh Hiền (nguyên Tổng giám đốc SCB) cũng trình bày, bị cáo đã nhận thức được các sai phạm của mình. Bị cáo ăn năn hối hận, mong HĐXX cứu xét và thấu cảm cho tình cảnh của bị cáo trong bối cảnh SCB hợp nhất rất rối loạn. Đối với bản thân bị cáo, trong suốt thời gian đi làm chỉ mong muốn làm tốt nhất trong khả năng. Bị cáo không mong muốn xảy ra sự việc như hôm nay. Khi tiếp nhận công việc ở SCB, bị cáo bị áp lực rất lớn. Bị cáo cùng các nhân viên đã nỗ lực, không gây ra hậu quả nặng nề cho Nhà nước trong thời gian này.

"Hôm nay, đứng trước HĐXX, bị cáo rất đau xót khi được thông báo về tình trạng thực tại của SCB. Bị cáo chỉ biết xin HĐXX xem xét cho bị cáo cũng như các bị cáo là thành viên ban điều hành và nhân viên SCB thời điểm đó đã nỗ lực, làm hết sức mình trong khả năng. Khi nhận mức án đề nghị của Viện Kiểm sát, bị cáo rất đau xót, mong HĐXX xem xét, cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng với mức án nhẹ nhất đề có điều kiện trở về với gia đình, có cơ hội được chăm sóc cho các con và được làm việc, đóng góp cho xã hội”, bị cáo Hiền nói.

Bị cáo Hoàng Minh Hoàn (nguyên quyền Tổng giám đốc SCB) cũng đã nhận thức được rõ hành vi của mình và rất đau xót trước thiệt hại mà mình đã gây ra cho Ngân hàng SCB. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng như đề nghị của Viện Kiểm sát. Đồng thời, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là cựu nhân viên SCB.

Việt Dũng
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục