Niềm tin được củng cố, nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào TP.HCM

TP.HCM đang đẩy nhanh quá trình tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đồng thời đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư. Thấy được điều này, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đặt niềm tin để rót vốn vào Thành phố.
Vướng mắc tại Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đang được chính quyền TP.HCM tích cực tháo gỡ để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện Dự án. Ảnh: Lê Quân

Chính quyền đồng hành, nhà đầu tư vững tin

Cuối tuần trước, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được có buổi làm việc với Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) để tháo gỡ những khó khăn cho nhà đầu tư tại Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Eco Smart City). Đây là buổi làm việc thứ hai trong vòng hơn một tháng kể từ khi Lotte Properties HCMC có văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện Dự án.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, Thành phố luôn quan tâm và đồng hành cùng các nhà đầu tư, trong đó có dự án của Lotte. Đối với các kiến nghị cụ thể liên quan đến dự án của Tập đoàn Lotte, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Tập đoàn và Thành phố đã có văn bản kiến nghị Chính phủ tháo gỡ, vì các thẩm quyền này thuộc Chính phủ.

Tại buổi làm việc, ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho biết: “Sau cuộc gặp trực tiếp Chủ tịch UBND TP.HCM ngày 29/8, nhận được sự động viên của lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Tập đoàn đã thay đổi quan điểm và mong muốn tiếp tục triển khai Dự án, nếu những kiến nghị của Tập đoàn được giải quyết”.

Buổi làm việc chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút, nhưng sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt ông Jun Sung Ho. Có một chi tiết đáng chú ý tại buổi làm việc này là ngoài Chủ tịch UBND TP.HCM, còn có sự tham dự của 4 Phó chủ tịch có liên quan đến lĩnh vực đầu tư để giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc ngay tại buổi làm việc. Điều đó đã minh chứng cho sự đồng hành của Thành phố trong việc tháo gỡ những khó khăn của nhà đầu tư.

Không chỉ Lotte, nhiều nhà đầu tư khác cũng cảm nhận rõ sự đồng hành của lãnh đạo TP.HCM đối với hoạt động của doanh nghiệp. Lễ khai trương văn phòng mới của Tập đoàn Marvell (Hoa Kỳ) diễn ra mới đây đã chứng kiến sự có mặt của Chủ tịch UBND Thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được cam kết, thời gian tới, Thành phố sẽ đồng hành cùng Marvell và các nhà đầu tư thông qua việc kiến tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực. Thành phố sẵn sàng hỗ trợ để Marvell đẩy mạnh hoạt động R&D, chuyển giao công nghệ, mở rộng quy mô đào tạo kỹ sư ngay tại Việt Nam.

“Doanh nghiệp thấy rõ, môi trường đầu tư tại TP.HCM ngày càng được cải thiện và cam kết đầu tư lâu dài tại đây”, ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Bộ phận Trung tâm dữ liệu Marvell toàn cầu nói.

Niềm tin được củng cố, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục đổ vào TP.HCM

Tại TP.HCM, đối với hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, thời gian xử lý từ 15 ngày còn 7 ngày làm việc; hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 10 ngày còn 5 ngày làm việc; hồ sơ điều chỉnh tên Dự án, tên và địa chỉ nhà đầu tư từ 3 ngày còn 1 ngày làm việc; hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 3 ngày còn 1 ngày làm việc.

Số liệu thống kê của Sở Tài chính TP.HCM cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, Thành phố thu hút được 7,73 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2024, trong đó riêng lĩnh vực công nghệ cao thu hút được hơn 2 tỷ USD.

Đặc biệt, sau khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, nhìn thấy tiềm năng từ không gian đầu tư rộng lớn, các nhà đầu tư liên tục đề xuất dự án đầu tư vào Thành phố. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng loạt dự án FDI công nghệ cao, thân thiện môi trường đồng loạt khởi công như Nhà máy sợi nhân tạo của Tập đoàn EVERSON (120 triệu USD giai đoạn I, nâng lên 600 triệu USD sau đó), hay Dự án linh kiện ô tô, y tế, hàng không của Anson New Energy (40 triệu USD).

Trong lĩnh vực bán dẫn, Tập đoàn Tokuyama (Nhật Bản) đầu tư 60 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất polysilicon đầu tiên tại Việt Nam, mở hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp công nghệ cao.

Tại khu vực Bình Dương, Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) đang khảo sát mở rộng đầu tư sang công nghệ cao, bán dẫn, sau khi Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương được phê duyệt.

Bên cạnh các dự án đã được cấp phép và khởi công, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới coi TP.HCM là cứ điểm đầu tư hấp dẫn. Đáng chú ý là, Tập đoàn NVIDIA (Hoa Kỳ) đang xem xét thành lập Trung tâm Nghiên cứu, phát triển và đào tạo về AI và lắp đặt hệ thống “siêu” máy tính tại đây.

Trong lĩnh vực đầu tư trung tâm dữ liệu, hàng loạt “ông lớn” như Eaton (Hoa Kỳ), Evolution (thuộc Warburg Pincus, Hoa Kỳ), Hyosung (Hàn Quốc), NTT Data (Nhật Bản) đề xuất với UBND TP.HCM nghiên cứu dự án tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Một tên tuổi lớn khác của Hoa Kỳ là Tập đoàn Smart Tech đề xuất đầu tư một nhà máy sản xuất pin để lưu trữ điện năng, với vốn đầu tư 550 - 850 triệu USD.

Có thể thấy, sau sáp nhập, TP.HCM sở hữu nhiều lợi thế cộng hưởng hiếm có như quy mô thị trường lớn, hạ tầng công nghiệp mở rộng, chính sách ưu đãi tập trung, nguồn nhân lực trẻ và năng động, cùng với trung tâm tài chính, dịch vụ đa dạng. Tất cả tạo thành nền móng vững chắc để TP.HCM trở thành cứ điểm sản xuất chiến lược của các tập đoàn công nghệ giai đoạn tới.

Để tiếp tục thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư bằng việc giảm ít nhất 30% thời gian xử lý hồ sơ đầu tư. Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục, Thành phố đang tiến hành rà soát toàn diện quy trình thẩm định để lược bỏ các khâu trung gian, giảm bớt yêu cầu lấy ý kiến đối với một số cơ quan, từ đó đẩy nhanh tiến độ xử lý dự án.

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục