Tài sản: 30,9 tỷ USD
Quốc tịch: Mỹ
Adelson lớn lên tại Boston (Mỹ) trong thời kỳ Đại suy thoái và là con trai một người nhập cư. Ông có tuổi thơ khá cơ cực và phải bắt đầu kinh doanh từ năm 12 tuổi. Ông cũng từng học đại học tại Bronx (New York), nhưng sau đó lại bỏ dở.
2. Hong Ra-Hee
Tuổi: 72
Tài sản: 1,81 tỷ USD
Quốc tịch: Hàn Quốc
Bà là Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Leeum Samsung và cũng là vợ Chủ tịch Tập đoàn Samsung - Lee Kun-Hee. Cổ phần của bà trong Samsung Electronics đã giúp bà thành tỷ phú.
Tài sản: 1,5 tỷ USD
Quốc tịch: Italy
Tài sản: 7,2 tỷ USD
Quốc tịch: Trung Quốc
Đến tận năm 42 tuổi, Zong vẫn còn là người nghèo rớt, phải xoay xở kiếm sống bằng cách bán nước ngọt, kem que ở các cổng trường. Bước ngoặt xảy đến năm 1987, khi ông vay 22.000 USD từ họ hàng và cùng hai cộng sự mở một cửa hàng rau quả. Đây là bước khởi đầu của Zong để thành lập công ty Wahaha, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ uống sau này.
5. Azim Premji
Tuổi: 72
Tài sản: 14,7 tỷ USD
Quốc tịch: Ấn Độ
Azim Hasham Premji là ông trùm IT của Ấn Độ. Ông thừa kế Western India Vegetable Products từ người cha - Mohamed H. Hasham Premji.
Khi cha mình qua đời năm 1966, Premji mới 21 tuổi. Ông đã bỏ Đại học Stanford để về công ty gia đình. Năm 1968, ông đã là Chủ tịch kiêm CEO. Sau đó, Premji đổi tên công ty thành Wipro - hiện là hãng cung cấp dịch vụ outsource (thuê ngoài) lớn thứ 3 Ấn Độ. Cổ phần của ông trong này trị giá hơn 9 tỷ USD.
Tài sản: 1,32 tỷ USD
Quốc tịch: Mỹ
Sandberg là COO của Facebook, nổi tiếng với cuốn sách do chính bà viết về việc phụ nữ khẳng định mình trong công việc - Lean In. Bà tốt nghiệp top đầu khoa Kinh tế học tại Đại học Harvard.
Tài sản: 6,6 tỷ USD
Quốc tịch: Trung Quốc
Zhou Qunfei gây chú ý khi trở thành một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới, vào thời điểm công ty sản xuất mặt kính điện thoại của bà - Lens Technology làm IPO năm 2015.
8. Lei Jun
Tuổi: 48
Tài sản: 8,4 tỷ USD
Quốc tịch: Trung Quốc
Lei Jun là đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Xiaomi - một trong những hãng sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc. Ông từng được coi là Steve Jobs Trung Quốc vì phong cách ăn mặc khá tương đồng. Xiaomi từng tăngtrưởng rất mạnh cách đây vài năm, nhưng giờ đang chững lại.
Tài sản: 3,8 tỷ USD
Quốc tịch: Mỹ
Brian Chesky đồng sáng lập ứng dụng chia sẻ phòng trọ Airbnb năm 2008. Chesky từng là một vận động viên thể hình, sau đó theo học trường thiết kế Rhode Island. Anh gặp Joe Gebbia tại đây, rồi cùng thành lập Airbedandbreakfast.com (sau này là Airbnb) với Nathan Blecharczyk.
10. Joe Gebbia
Tuổi: 36
Tài sản: 3,8 tỷ USD
Quốc tịch: Mỹ
Joe Gebbia đồng sáng lập ứng dụng chia sẻ phòng trọ - Airbnb năm 2008.