![Những lưu ý với nhóm cổ phiếu doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thuế quan](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w660/Uploaded/2025/unvjshu/2022_11_18/thuysan-2-1-9374.jpg)
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tuần giao dịch như đi ngang với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng điểm, chốt tuần ở mức 1.276,08 điểm, tăng 0,88 điểm so với cuối tuần trước. Sự phân kỳ giữa giá và khối lượng được thể hiện khá rõ khi thanh khoản tiếp tục cải thiện tăng 10% so với tuần, nhưng điểm số lại đi ngang phần nào phát đi những tín hiệu rủi ro nhất định về sự suy yếu của thị trường chung. Ông/bà có góc nhìn như thế nào về xu hướng giao dịch trong tuần tới?
Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích, CTCK Agriseco
Diễn biến giao dịch tuần qua, VN-Index tăng giảm xen kẽ với khá nhiều thông tin đáng chú ý. Đầu tiên, việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% với tất cả mặt hàng thép xuất khẩu vào Mỹ đã khiến thị trường rung lắc, trong đó các cổ phiếu ngành thép chịu áp lực bán mạnh bởi lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, sau khi đánh giá sâu hơn sự kiện áp thuế kể trên, Việt Nam vốn đã bị đánh thuế 25% từ trước đó, tương ứng mức thuế phải chịu không đổi. Điều này giúp Việt Nam không có tác động tiêu cực đáng kể, thậm chí còn hưởng lợi khi sản phẩm thép xuất khẩu từ Việt Nam tăng sức cạnh tranh với các quốc gia khác mới bị áp mức thuế 25%.
VN-Index sau phiên điều chỉnh khá mạnh vào đầu tuần đã dần ổn định trở lại và đóng cửa tăng nhẹ 0,88 điểm. Động lực giúp cho thị trường phục hồi trong tuần đến từ một số nhóm ngành có thể kể đến như nhóm dầu khí (+2,21%); nhóm hóa chất (+2,29%); nhóm xây dựng và vật liệu (+1,27%).
Áp lực bán có sự gia tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần khi chỉ số bứt phá mốc 1.270 điểm, tuy nhiên lực cầu hấp thụ tốt giúp Gap tăng giá được duy trì. Vì vậy, chúng tôi cho rằng xu hướng trong các phiên sắp tới có thể vẫn là hồi phục – tăng giá tích cực và hướng lên mốc 1.300 điểm, mặc dù áp lực bán cũng sẽ tăng dần trong quá trình chỉ số đi lên.
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank
Thị trường đang ở vùng kháng cự khá quan trọng là 1.280 - 1.285, dù rằng mốc 1.300 được chú ý nhiều hơn khi cả năm qua mốc này luôn ngăn cản thị trường tiến lên phía trước. Mặc dù vậy, mốc 1.280 - 1.285 lại là mốc từ cuối năm ngoái VN-Index liên tục điều chỉnh mỗi khi chạm vào. Do đó, cần vượt qua được mốc này với dòng tiền tiếp tục cải thiện để tiếp tục vượt lên những mốc cao hơn.
![]() |
Ông Phan Dũng Khánh |
Có thể trong ngắn hạn ngưỡng này vẫn là thử thách, nhưng nếu dòng tiền tiếp tục được cải thiện kỳ vọng nếu không phải tuần sau thì cũng là tháng sau thị trường sẽ vượt qua được. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2025, các chính sách đều hướng đến mục tiêu hỗ trợ kinh tế tăng trưởng tiến vào kỷ nguyên vươn mình.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE)
Thị trường trong tuần vừa qua chịu sự ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài lẫn hoạt động kinh tế nội địa. Sự lo ngại từ thương chiến toàn cầu cho đến sự tác động ảnh hưởng đến tỷ giá gây nên sự lo ngại chung đến nhà đầu tư.
Chỉ số đi ngang nhưng thanh khoản tăng là dấu hiệu cho thấy có sự giằng co giữa bên mua và bên bán, suy ra rằng áp lực bán vẫn khá lớn, khiến thị trường khó bứt phá.
Khả năng tuần này thị trường sẽ còn tiếp tục dao động mạnh và phân hoá vào từng nhóm cổ phiếu hơn là có sự đồng thuận cả thị trường. Nhìn chung, xu hướng vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên ở kịch bản tích cực thị trường nếu được sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt có thể đưa chỉ số VN-Index tiến đến vùng 1.280 - 1.290 một lần nữa.
Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Kafi
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua tiếp tục diễn biến tích cực khi VN-Index duy trì nền giá trên 1.250 điểm, nối dài đà tăng sau kỳ nghỉ Tết và tiến gần hơn đến vùng kháng cự quan trọng 1.280 - 1.300 điểm. Tuy nhiên, một số yếu tố vẫn cho thấy áp lực đối với khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn.
Thứ nhất, dù thanh khoản có sự cải thiện khoảng 10% so với tuần trước, nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối thấp, chỉ xoay quanh 14.000 tỷ đồng/phiên. Điều này cho thấy dòng tiền chưa thực sự cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt khi nhóm nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng, khiến dòng tiền chủ yếu đến từ nhà đầu tư nội địa.
Thứ hai, sự phân hóa của dòng tiền vẫn khá rõ rệt, tập trung xoay quanh nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình đến lớn, nhưng chưa thể hiện được sự đồng thuận mạnh trên toàn thị trường. Điều này khiến VN-Index gặp khó khăn trong việc tạo động lực bứt phá vùng 1.280 - 1.300 điểm.
Thứ ba, vùng kháng cự 1.280 - 1.300 điểm vẫn là ngưỡng áp lực bán lớn, thể hiện qua việc thị trường có thanh khoản gia tăng nhưng điểm số lại chỉ tăng với biên độ hạn chế. Đây có thể là tín hiệu của sự giằng co giữa lực mua và lực bán, khiến kịch bản VN-Index tiếp tục tích lũy dưới vùng cản này trong tuần tới trở nên khả thi hơn.
Nhìn chung, với thanh khoản chưa thực sự bứt phá và sự phân hóa dòng tiền, khả năng VN-Index vượt 1.280 - 1.300 điểm trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng. Do đó, kịch bản có xác suất cao là thị trường tiếp tục tích lũy dưới vùng kháng cự này, chờ thêm tín hiệu xác nhận từ dòng tiền cũng như diễn biến của khối ngoại trong thời gian tới. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chiến lược giao dịch thận trọng, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có dòng tiền mạnh và tránh mua đuổi ở các vùng kháng cự quan trọng.
Thị trường vẫn cần những thông tin hỗ trợ mạnh mới đủ kéo chỉ số VN-Index chạm lại ngưỡng 1.300 điểm. Ở thời điểm hiện tại, có thể kỳ vọng những yếu tố nào có tính khả thi giúp chỉ số VN-Index có thể chạm và vượt qua ngưỡng trên?
Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích, CTCK Agriseco
Sau khi phần đa các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý IV/2024, thị trường tuần qua phản ứng nhiều hơn với các thông tin và biến động từ thị trường chứng khoán quốc tế, đặc biệt là thông tin về thuế quan. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump chỉ yêu cầu hướng tới “ngăn chặn hoạt động thương mại không công bằng” và các nghiên cứu về đánh thuế từng đối tác sẽ hoàn thành vào đầu tháng 4/2025. Điều này có thể khiến áp lực về thuế quan được giãn ra, sự chú ý của nhà đầu tư có thể quay trở lại với các thông tin trong nước: (1) Chỉ số DXY giảm giúp tỷ giá trung tâm hạ nhiệt trong phiên cuối tuần; (2) Thông tin mới từ cuộc họp quốc hội bất thường lần thứ 9 của Quốc hội khóa XV; (3) Diễn biến phiên đáo hạn phái sinh vào ngày 20/02; (4) Các doanh nghiệp công bố BCTC kiểm toán 2024 và các thông tin chuẩn bị trước thềm ĐHCĐ 2025.
![]() |
Ông Nguyễn Anh Khoa |
Dự báo về kịch bản tuần tới, chúng tôi cho rằng, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định lại mốc 1.270 điểm trong các phiên đầu tuần. Yếu tố khó đoán định từ phiên đáo hạn phái sinh và áp lực bán gia tăng tại vùng kháng cự là rào cản tâm lý cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, các yếu tố về mặt bối cảnh khác trong ngắn hạn được giãn ra là động lực để VN-Index hướng dần lên vùng đỉnh cũ 1.300 điểm trong các phiên sau đó.
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank
Những thông tin giúp hỗ trợ thị trường, giúp chỉ số có thể vượt 1300:
- Thị trường nâng hạng, được kỳ vọng nhiều trong năm 2025.
- Các chính sách thúc đẩy kinh tế, đầu tư vào công nghệ, xu hướng chuyển đổi số giúp mục tiêu tăng trưởng kinh tế có thể đạt được mốc 8%.
- Tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp được cải thiện khi báo cáo tài chính 2024 tiếp tục được công bố trong các kỳ ĐHCĐ sắp tới.
- Có thêm các công ty công nghệ được niêm yết và các công ty truyền thống ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE)
Tình hình vĩ mô trong nước một phần chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố bên ngoài tác động. Để VN-Index có thể chạm và vượt mốc 1.300 điểm, thị trường cần những yếu tố hỗ trợ mạnh cả về mặt vĩ mô, dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư. Việc biến động tài chính quốc tế khó lường cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể dòng tiền đầu tư quốc tế vào thị trường trong nước.
Một điểm tích cực là hoạt động vĩ mô trong nước duy trì sự ổn định tốt là điểm tích cực hỗ trợ thị trường trong trung hạn. Nhà đầu tư có thể hướng sự trọng tâm đến từng doanh nghiệp có tiềm năng sẽ hiệu quả hơn theo sóng thị trường hay biến động của chỉ số VN-Index.
Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Kafi
Mốc 1.300 điểm tiếp tục là ngưỡng kháng cự quan trọng của VN-Index trong hơn hai năm qua, khi thị trường nhiều lần tiệm cận nhưng không thể bứt phá. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại có một số yếu tố khác biệt có thể hỗ trợ chỉ số tiến gần hơn đến mốc này.
Mặc dù vẫn chịu tác động từ các bất định vĩ mô bên ngoài, nội lực trong nước đang dần hồi phục. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy xu hướng cải thiện tiếp tục từ vùng đáy năm 2022. Cụ thể, lợi nhuận toàn thị trường quý IV/2024 ghi nhận mức tăng 20,9% so với cùng kỳ tạo nền tảng cho đà tăng của VN-Index trong tháng 1 và kỳ vọng mở rộng sang tháng 2/2025.
Bên cạnh đó, triển vọng thị trường còn được củng cố bởi động lực tăng trưởng trong nước. Chính phủ đã đặt mục tiêu GDP năm 2025 ở mức 8%, với lạm phát dự kiến trong khoảng 4.5%-5%. Dù đây là mục tiêu tham vọng, nhưng các biện pháp thực thi đang cho thấy sự quyết liệt, đặc biệt trong việc thúc đẩy tổng cung. Điều này bao gồm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút FDI vào ngành công nghệ cao và sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư tư nhân.
Ngoài ra, việc cải thiện nhu cầu nội địa cũng là một yếu tố quan trọng, với chính sách duy trì lãi suất trung bình ở mức thấp, kiểm soát lạm phát ổn định và tinh gọn quy trình hành chính. Những điều kiện vĩ mô thuận lợi, bao gồm chính sách tiền tệ duy trì ổn định, lãi suất hấp dẫn và môi trường kinh doanh cải thiện, có thể gia tăng sức hút của thị trường chứng khoán, thu hút dòng tiền và tạo động lực giúp VN-Index tiến gần mốc 1.300 điểm trong thời gian tới.
Kinh tế vĩ mô trên thế giới và Việt Nam đang được cho là sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan mới của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngoài áp thuế quan 25% lên tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, còn thực hiện thêm các biện pháp thuế quan mới. Ông/bà đánh giá như thế nào về những tác động trên đến doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới?
Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích, CTCK Agriseco
Trong tuần vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế quan 25% lên tất cả sản phẩm nhôm thép nhập khẩu vào Mỹ. Điều này phù hợp và nhất quán với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump xuyên suốt quá trình tranh cử với mong muốn hướng tới “ngăn chặn hoạt động thương mại không công bằng”. Tuy nhiên, Việt Nam vốn đã bị đánh thuế 25% lên các sản phẩm nhôm thép từ trước đó, tương ứng mức thuế phải chịu không đổi. Điều này giúp Việt Nam không có tác động tiêu cực đáng kể, thậm chí còn hưởng lợi khi sản phẩm thép xuất khẩu từ Việt Nam tăng sức cạnh tranh với các quốc gia khác mới bị áp mức thuế 25%.
Khi chính sách thuế quan được áp dụng, giá của các sản phẩm thép sẽ tăng lên cũng là một yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thép trong nước. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, các sản phẩm thép từ các quốc gia không xuất khẩu được sang Mỹ sẽ tìm đến các thị trường khác trong đó có Việt Nam khiến tăng mức độ cạnh tranh đối với các doanh nghiệp thép ngay trên sân nhà.
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank
Với những chính sách của Mỹ được nhiều chuyên gia đánh giá có thể thúc đẩy các nền kinh tế đánh thuế trả đũa lẫn nhau dẫn đến thương chiến trên diện rộng. Điều này tác động đến toàn cầu chứ không riêng một nền kinh tế nào, nhất là khi Mỹ ở tư cách là nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay.
Sự cạnh tranh rõ ràng sẽ gay gắt hơn để đáp ứng yêu cầu từ các thị trường lớn. Nhưng cơ hội cũng có khi thuế được "cào bằng" cũng giúp chúng ta có lợi hơn phần nào khi trước đây nhiều khu vực xuất khẩu vốn có mức thuế tốt hơn làm giảm sự cạnh tranh của hàng Việt Nam.
Do đó các doanh nghiệp cần có chiến lược hạn chế tác động bất lợi và tăng cường những yếu tố có lợi cho hàng hóa của mình.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE)
Trải qua nhiều năm tăng trưởng Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế quan trọng và sức ảnh hưởng nhất định đến quy mô kinh tế toàn cầu. Các chính sách thuế quan mới của Mỹ có thể khiến các doanh nghiệp thép Việt mất lợi thế cạnh tranh so với các nhà sản xuất nội địa Mỹ hoặc các quốc gia có FTA với Mỹ. Một số doanh nghiệp thép trong nước có thể bị ảnh hưởng nếu tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ cao. Tuy nhiên, nếu giá thép trong nước giảm do nhu cầu xuất khẩu sang Mỹ giảm, các doanh nghiệp xây dựng có thể hưởng lợi nhờ chi phí nguyên vật liệu thấp hơn. Ngoài ra, một số ngành sử dụng thép và nhôm làm nguyên liệu, như ô tô, cơ khí, thiết bị điện, có thể hưởng lợi nếu giá nguyên liệu giảm.
Dù thách thức lớn, nhưng nếu doanh nghiệp có chiến lược linh hoạt và tận dụng được cơ hội từ các thoả thuận thương mại khác, thì vẫn có thể giảm thiểu rủi ro và tìm hướng phát triển bền vững hơn.
Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Kafi
Trong bối cảnh Mỹ áp thuế lên nhôm và thép. Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thép, nhôm sang Mỹ sẽ đối mặt với giá thành cao hơn, làm giảm sức cạnh tranh so với các nhà sản xuất nội địa Mỹ. Ở đây, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nhôm sang Mỹ thực sự không nhiều, do Canada đã chiếm gần 80% lượng nhôm xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, thép xuất sang Mỹ lại đóng góp một phần đáng kể vào sản lượng bán của một số doanh nghiệp niêm yết, do đó, ngành thép trong tương lại có thể bị ảnh hưởng mạnh về doanh thu.
![]() |
Ông Lương Duy Phước |
Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ sớm công bố thêm các biện pháp thuế quan mới, điều này có thể mở rộng sang các ngành hàng khác như dệt may, gỗ, điện tử – những lĩnh vực mà Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu lớn sang Mỹ.
Các doanh nghiệp thép và nhôm Việt Nam có thể tìm kiếm các thị trường thay thế như EU, ASEAN hoặc Trung Quốc để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể đẩy mạnh vai trò của các hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA) để mở rộng cơ hội xuất khẩu vào các thị trường có cam kết tự do thương mại cao hơn.
Sắp tới đây, cũng có thể Mỹ sẽ bước vào giai đoạn đàm phán song phương với nhiều quốc gia, trong quá khứ, đã có nhiều ngoại lệ Mỹ đã thoả thuận với các quốc gia, nhằm đạt được các thoả thuận về thuế quan hướng tới cân bằng lợi ích giữa hai quốc.
Nhìn chung, các chính sách thuế quan mới của Mỹ là một thách thức không nhỏ, nhưng nếu doanh nghiệp Việt Nam có chiến lược linh hoạt, tìm kiếm thị trường mới và nâng cao giá trị sản phẩm, thì vẫn có thể thích ứng và phát triển trong dài hạn.
Như đã phân tích trên, việc áp dụng nhiều loại thuế quan có thể tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là trong các ngành như dệt may, điện tử và nông sản, là nhóm các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Điều này cũng sâu xa tác động đến biến động giá cổ phiếu trên sàn, vậy nhà đầu tư cần lưu ý gì với những nhóm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thuế quan, theo các ông/bà
Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích, CTCK Agriseco
Thời kỳ Trump 2.0 với cuộc chiến thương mại không chỉ diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, mà còn lan ra toàn cầu sẽ là những rủi ro đối với Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần lưu ý khi giao dịch với nhóm các cổ phiếu chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan trong lĩnh vực xuất khẩu dệt may, thủy sản, gỗ, sắt thép…
Tôi cho rằng, cần đánh giá kỹ lưỡng mức độ tác động của các chính sách thuế quan với từng doanh nghiệp bởi thị trường xuất khẩu và tỷ trọng doanh thu của từng doanh nghiệp là khác nhau.
Nhìn chung, các doanh nghiệp xuất khẩu dù có chịu tác động nhiều hay ít vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thông tin. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ lưỡng, nhà đầu tư có thể nhận biết đó là cơ hội để mua được cổ phiếu tốt chiết khấu hay thực sự là rủi ro và cần tránh giao dịch với nhóm các cổ phiếu này.
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank
Những doanh nghiệp có thể giảm được chi phí, cải thiện sản phẩm, đưa ra các sản phẩm mới mang nhiều giá trị hơn bên cạnh việc đa dạng thị trường kinh doanh và đáp ứng được nhiều phân khúc khách hàng hơn thì điểm bất lợi của thuế quan có thể lại là điểm có lợi với doanh nghiệp, ít nhất cũng thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới và thích nghi trong nhiều tình huống.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE)
Việc Mỹ áp thuế quan lên nhiều mặt hàng nhập khẩu có thể tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là một số ngành thương mại chủ lực dệt may, điện tử và nông sản. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà ngắn hạn còn gây biến động giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp trong cùng một ngành đều bị ảnh hưởng giống nhau.
Ông Nguyễn Hồng Khanh |
Nhà đầu tư cần xem xét thêm các yếu tố theo từng doanh nghiệp cụ thể và tỷ trọng hàng xuất khẩu trong từng khu vực. Ngoài ra, chính sách thuế quan có thể thay đổi liên tục vì vậy nhà đầu tư cần theo sát để có ứng xử phù hợp.
Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Kafi
Việc Mỹ áp thuế quan cao lên hàng hóa nhập khẩu có thể tạo ra những tác động đáng kể đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, từ đó ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Chúng ta đã thấy nhóm cổ phiếu ngành thép đã có những biến động khá mạnh trong các phiên gần đây.
Ở đây, theo quan điểm của tôi, có một số điểm cần lưu ý. Thứ nhất, nhà đầu tư nên cập nhật thường xuyên các quyết định thuế quan mới của Mỹ để đánh giá tác động lên từng nhóm ngành. Các chính sách về thuế quan của Mỹ có thể được thay đổi trong tương lai, do đó sẽ có tác động lớn lên biến động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chúng ta cũng có thể ưu tiên danh mục đầu tư vào các doanh nghiệp có khả năng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, sở hữu biên lợi nhuận tốt và ít phụ thuộc vào Mỹ. Những doanh nghiệp có chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm cũng sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn.
Ngoài thuế quan, tỷ giá, lãi suất và chi phí logistics cũng là yếu tố cần xem xét, vì đây là các yếu tố có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu. Mặc dù chính sách thuế quan mới của Mỹ có thể gây bất lợi cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao tái cơ cấu sản xuất và mở rộng thị trường.