Nhóm penny trở thành tâm điểm

(ĐTCK) Tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng điểm liên tiếp, khép lại bằng một phiên giảm mạnh cuối tuần.

Thị trường rung lắc, penny thành tâm điểm

Điểm nhấn nổi bật của tuần là sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu penny. Hàng loạt mã tăng nóng như G36, DXS, SCR, VC2, HTN thu hút dòng tiền và trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu điện, dầu khí, bất động sản luân phiên thu hút dòng tiền, với những mã nổi bật gồm REE, PVS, CEO

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, với tổng giá trị lên đến 1.819 tỷ đồng, nhất là các mã STB, FPT HAH, VHM, VRE. Ngược lại, khối này mua ròng tại APG, VND, NVL, GEX và SHB.

Áp lực bán ròng lớn từ nhà đầu tư nước ngoài là một trong những yếu tố chính khiến VN-Index gặp khó trong nỗ lực chinh phục các mốc cao hơn.

Trong khi thị trường chứng khoán trong nước rung lắc, các tín hiệu từ kinh tế toàn cầu tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đứng trước bài toán hóc búa khi nền kinh tế số 1 thế giới ghi nhận những dấu hiệu suy yếu rõ nét: ngành dịch vụ - chiếm tỷ trọng lớn trong GDP - bất ngờ chững lại, trong khi tăng trưởng việc làm cũng giảm tốc sau nhiều tháng sôi động.

Nguy cơ suy thoái khiến giới phân tích cho rằng, Fed khó có thể mạnh tay nâng lãi suất, nhưng cũng chưa thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trái ngược với lập trường thận trọng của Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa quyết định hạ lãi suất lần thứ tám trong vòng một năm, nới rộng khoảng cách chính sách tiền tệ giữa hai khu vực. Trong khi đó, Nhật Bản - nền kinh tế phát triển duy nhất vẫn giữ lãi suất gần 0 - lại có khả năng sớm tăng thêm lãi suất do đồng Yên mất giá sâu và áp lực lạm phát nhập khẩu.

Những tín hiệu trái chiều từ ba trung tâm tài chính lớn - Mỹ, EU và Nhật Bản - đang khiến các thị trường toàn cầu trở nên khó đoán định hơn. Nhà đầu tư buộc phải đánh giá lại kỳ vọng về dòng vốn, lãi suất và tăng trưởng, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng phức tạp.

Với thị trường Việt Nam, những phiên đầu tuần này có thể tiếp tục chứng kiến sự điều chỉnh và rung lắc, tương tự diễn biến phiên cuối tuần qua. Tuy nhiên, VN-Index dự kiến sẽ không điều chỉnh sâu, mà dao động quanh đường MA20, tức thị trường điều chỉnh lành mạnh.

Khi lợi thế “lao động giá rẻ” giảm dần

Trong nhiều năm, lợi thế lao động giá rẻ đã góp phần giúp Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm sản xuất và điểm đến hấp dẫn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, biểu đồ tiền lương gần đây cho thấy, chi phí lao động tại Việt Nam đang tăng nhanh, vượt qua nhiều quốc gia cạnh tranh trong khu vực như Ấn Độ hay Indonesia.

Điều này khiến lợi thế truyền thống dần bị xóa nhòa, đặc biệt khi năng suất lao động không tăng tương xứng. Hiệu quả kinh tế vì thế cũng bị ảnh hưởng rõ rệt. Mối lo càng lớn hơn khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, trong khi thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức trung bình.

Đây là tín hiệu cảnh báo về sự cần thiết của một mô hình tăng trưởng mới: từ phụ thuộc vào lao động giá rẻ sang phát triển dựa trên năng suất, đổi mới công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động - từ chiến tranh thương mại đến sự dịch chuyển chuỗi cung ứng - các doanh nghiệp quốc tế đang tìm kiếm những điểm đến ổn định, linh hoạt và có khả năng chuyển đổi số mạnh mẽ, thay vì chỉ đơn thuần là nơi có chi phí thấp.

Để duy trì vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp điện tử, bán dẫn, dịch vụ kỹ thuật số, tự động hóa, y tế và giáo dục.

Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là cơ hội để Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình” - nơi đổi mới sáng tạo và năng lực nội tại trở thành yếu tố then chốt định hình vị thế quốc gia trong tương lai.

Bài viết được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục