Nhóm báo chí Nhà Trắng và các bác sĩ phản ứng khi ông Trump rời bệnh viện để chào người ủng hộ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (4/9) đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi phát hiện bị nhiễm Covid-19.
Nhóm báo chí Nhà Trắng và các bác sĩ phản ứng khi ông Trump rời bệnh viện để chào người ủng hộ

Nhà lãnh đạo Mỹ ngồi trên ô tô, di chuyển đến trước những người ủng hộ đang tập trung tại cổng Bệnh viện quân đội Walter Reed và vẫy tay chào họ từ trong xe.

“Tổng thống đã thực hiện một chuyến đi ngắn để vẫy chào những người ủng hộ ông đang tập trung trước toà nhà. Chiếc xe đã ngay lập tức quay trở lại vào trong bệnh viện sau khi lái dọc theo con phố bị phong tỏa", Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho biết.

Đoạn phim do các kênh truyền hình Mỹ phát sóng cho thấy, ông Trump ngồi ở ghế sau ô tô, đeo khẩu trang y tế và đi cùng một số người khác.

Nhóm báo chí Nhà Trắng và các bác sĩ phản ứng khi ông Trump rời bệnh viện để chào người ủng hộ ảnh 1 Nhóm báo chí Nhà Trắng và các bác sĩ phản ứng khi ông Trump rời bệnh viện để chào người ủng hộ ảnh 2

Hình ảnh ông Trump trên xe ô tô và chào những người ủng hộ mình trước bệnh viện Walter Reed hôm 4/10.

Vài phút trước chuyến đi này, nhà lãnh đạo Mỹ đã đăng lên trang Twitter cá nhân đoạn video thứ hai kể từ thời điểm ông được xác định nhiễm Covid-19. Trong đoạn video, ông Trump tuyên bố, sắp tới ông có thể đích thân xuất hiện trước những người ủng hộ mình đang tập trung tại cổng bệnh viện.

Không được thông báo trước về chuyện này, Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) phản ứng bằng cách đưa ra một tuyên bố, trong đó bày tỏ sự không hài lòng.

"Mặc dù chỉ diễn ra trong chốc lát, thật là phẫn nộ khi Tổng thống rời khỏi bệnh viện với tình hình sức khỏe khủng hoảng mà không đi cùng với nhóm làm việc, điều cần thiết để giúp người dân Mỹ biết Tổng thống đang ở đâu và điều gì đang xảy ra với ngài", thông báo của WHCA viết.

Một số bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Walter Reed cũng không đồng tình. Bác sĩ James Phillips, đồng thời là trưởng khoa Y tại Đại học George Washington, tuyên bố, Tổng thống Mỹ đã gây nguy hiểm cho sức khỏe của người khác.

"Tất cả những người ngồi trên xe trong chuyến đi hoàn toàn vô ích này giờ phải tự cách ly trong 14 ngày. Họ có thể bị ốm, có thể chết - vì một sân khấu chính trị", bác sĩ Phillips viết trên trang Twitter cá nhân.

Đáp lại, Nhà Trắng đảm bảo rằng, tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được tuân thủ.

"Các biện pháp phòng ngừa cần thiết đã được thực hiện trong chuyến đi. Nó đã được các bác sĩ cho phép và an toàn", Deere nói.

Cũng trong này Chủ nhật, các bác sĩ của ông Trump thông báo, nhà lãnh đạo Mỹ có thể xuất viện vào thứ Hai (5/10), sau đó ông sẽ tiếp tục được điều trị tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, lịch trình ngày đầu tuần do Nhà Trắng công bố thì không cho biết ông Trump có xuất viện hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ vào đêm hôm thứ Năm (1/10) đã thông báo qua Twitter của mình rằng ông và vợ đã dương tính với Covid-19. Hai vợ chồng ông Trump đã đến bệnh viện ngay trong ngày thứ Sáu. Trước khi bay tới bệnh viện, nhà lãnh đạo Mỹ đã đăng một đoạn video lên Twitter, trong đó ông cam đoan rằng ông và bà Melania đang ổn.

Trong vài ngày gần đây, trợ lý của ông Trump Hope Hicks, trợ lý riêng Nick Luna, cựu cố vấn Kellyanne Conway, 3 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng Bill Stepien, 3 nhà báo từ nhóm báo chí Nhà Trắng đều đã xác nhận dương tính với Covid-19.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục