Nhiều nước châu Âu chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh

0:00 / 0:00
0:00
Pháp đã ghi nhận thêm 2.960 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua; Tây Ban Nha có thêm 24.462 ca mới trong khi Phần Lan ghi nhận hai trường hợp đầu tiên lây nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Paris, Pháp. (Ảnh: Kyodo/TTXVN). Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Paris, Pháp. (Ảnh: Kyodo/TTXVN).

Ngày 28/12, Bộ Y tế Pháp cho biết nước này đã ghi nhận thêm 2.960 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, giảm mạnh so với hai ngày cuối tuần do số người thực hiện xét nghiệm ít đi.

Tuy nhiên, số ca tử vong do COVID-19 lại nhiều hơn hai lần so với ngày trước đó, lên mức 363 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại Pháp là 63.109 người. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Pháp là 2.562.646 người.

Theo Bộ Y tế Pháp, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nhập viện cũng tăng trong ngày 28/12, lên mức 24.678 ca, trong khi số bệnh nhân phải điều trị tích cực tăng lên 2.703 trường hợp.

Dự kiến trong ngày 30/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ nhóm họp với một số bộ trưởng nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh trong bối cảnh Pháp có nguy cơ phải áp đặt lệnh phong tỏa thứ ba do số ca mắc mới gia tăng.

Cùng ngày, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo nước này đã ghi nhận thêm 24.462 ca mắc và 298 ca tử vong trong thời gian từ ngày 24/12 đến 28/12. Riêng số ca tử vong tại nước này đã vượt ngưỡng 50.000 ca vào ngày 25/12.

Hiện Tây Ban Nha là quốc gia có bệnh nhân tử vong do COVID-19 nhiều thứ tư tại Tây Âu, sau Italy (72.000 ca), Anh (gần 71.000 ca) và Pháp (gần 63.000 ca).

Kể từ khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, được coi là ngặt nghèo nhất châu Âu, hồi cuối tháng Sáu vừa qua, các nhà chức trách Tây Ban Nha đang chật vật kiềm chế tình trạng gia tăng số ca mắc mới.

Hồi tháng 10, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp đến tháng 5/2021, qua đó cho phép chính quyền địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm, hạn chế số người tụ tập và siết chặt đi lại bên trong và ngoài những khu vực này.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Italy có chiều hướng cải thiện khi số ca mắc mới và tử vong tại nước này giảm.

Cụ thể, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28/12 là 8.588 ca, giảm so với con số 8.913 ca của ngày trước đó và chỉ bằng gần 20% so với mức đỉnh điểm 40.896 ca của ngày 13/11. Đây là lần đầu tiên Italy ghi nhận số ca mắc mới ở dưới mức 10.000 ca/ngày trong hai ngày liên tiếp kể từ trung tuần tháng 10 vừa qua.

Số ca tử vong tại Italy trong 24 giờ qua là 445 người, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp số bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở dưới mức 500 trường hợp/ngày.

Một nhân viên y tế được tiêm vắcxin ngừa COVID-19 tại Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Một nhân viên y tế được tiêm vắcxin ngừa COVID-19 tại Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Con số thống kê trên ghi nhận được chỉ một ngày sau khi Italy triển khai chương trình tiêm vắcxin ngừa COVID-19 trên toàn quốc và bước sang ngày thứ năm trong số 14 ngày thực hiện lệnh phong tỏa.

Theo Bộ trưởng Y tế Italy, nước này sẽ quay lại kế hoạch khoanh vùng dịch theo màu vàng, da cam, đỏ, tương ứng của mức độ của dịch bệnh, vốn được áp dụng trước đó. Dự kiến, biện pháp này sẽ được triển khai từ ngày 7/1/2021 sau khi lệnh phong tỏa hiện nay kết thúc.

Một số chuyên gia y tế của chính phủ đã phản đối nỗ lực nới lỏng hạn chế. Ủy ban công nghệ khoa học Italy cảnh báo kế hoạch mở cửa lại rạp chiếu phim, phòng tập, bể bơi và cơ sở làm đẹp vào ngày 15/1/2021 sẽ bị trì hoãn nếu những chỉ số về ca mắc mới, tử vong, nhập viện không cải thiện.

Các chuyên gia cũng bày tỏ quan ngại trước việc một bộ phận người dân và quan chức có phần chủ quan trước diễn biến tích cực của dịch bệnh.

Tại Phần Lan, ngày 28/12, giới chức y tế nước này thông báo ghi nhận hai trường hợp đầu tiên lây nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại Anh (VUI-202012/01) và một trường hợp nhiễm biến thể mới được phát hiện tại Nam Phi. Cả ba ca mắc mới này đều là nhập khẩu.

Phần Lan đã áp đặt những hạn chế đi lại vào đầu tháng này đối với hành khách đến từ Anh do quan ngại về biến thể mới vốn được cho là có khả năng lây nhiễm nhanh hơn so với virus SARS-CoV-2.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục