EC thông qua gói hỗ trợ 70 triệu euro cho các nước Tây Balkan tiếp cận vaccine Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua gói 70 triệu euro để hỗ trợ cho việc tiếp cận của các đối tác Tây Balkan đối với vaccine Covid-19 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở khu vực này.
EC thông qua gói hỗ trợ 70 triệu euro cho các nước Tây Balkan tiếp cận vaccine Covid-19 (Ảnh: En.ata.gov.al). EC thông qua gói hỗ trợ 70 triệu euro cho các nước Tây Balkan tiếp cận vaccine Covid-19 (Ảnh: En.ata.gov.al).

Đại diện Ủy ban châu Âu cho biết, EU luôn coi Tây Balkan như những đối tác đặc biệt và việc hỗ trợ lần này nhằm mục tiêu thúc đẩy các chiến dịch tiêm chủng cho các nhân viên, các nhóm người dễ bị tổn thương nhất tại khu vực này.

Đây cũng là hành động có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 và giúp phục hồi kinh tế của các nước trong khu vực tây Balkan.

Gói hỗ trợ này sẽ được giải ngân dưới hình thức viện trợ không hoàn lại để trang trải chi phí vaccine cho các nhóm đối tượng ưu tiên trong khu vực cũng như các thiết bị tiêm chủng cần thiết.

Các nước Tây Balkan sẽ mua được một số lượng vaccine từ một thỏa thuận mua trước của EU với sáu nhà sản xuất và các Quốc gia thành viên EU chia sẻ một phần các liều vaccine được phân bổ trước của mình.

Với thỏa thuận này, các quốc gia trong khu vực tây Balkan có thể triển khai tiêm chủng song song với các quốc gia thành viên EU.

Ủy ban châu Âu và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu cũng đang hỗ trợ các quốc gia khu vực này hoàn thiện các chiến lược tiêm chủng phù hợp dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục