Nhiều nhóm ngành dậy sóng, thị trường “tìm lại” mốc 1.800 điểm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mặc dù nhóm Vingroup tiếp tục tạo áp lực lớn lên thị trường, nhưng lực cầu hấp thụ mạnh đã giúp nhiều nhóm ngành như dầu khí, dệt may, bán lẻ... dậy sóng, đã giúp Vn-Index "tìm lại" mốc 1.800 điểm.
Nhiều nhóm ngành dậy sóng, thị trường “tìm lại” mốc 1.800 điểm

Sau 2 phiên hồi phục cuối tháng 1, thị trường đã quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng 2/2. Áp lực bán trên diện rộng khiến VN-Index nhanh chóng “thủng” mốc 1.800 điểm sau thời gian mở cửa. Đà giảm ngày càng nới rộng hơn về cuối phiên khi bảng điện tử chìm trong sắc đỏ với số mã giảm gấp tới gần 3,5 lần số mã tăng, đặc biệt, nhóm Vingroup đua nhau giảm sàn, đã đẩy chỉ số VN-Index về dưới mốc 1.780 điểm, “bốc hơi” gần 50 điểm khi chốt phiên.

Bước sang phiên giao dịch chiều, dù thị trường điều chỉnh mạnh cho thấy rủi ro đang ở mức cao, nhưng việc nhiều cổ phiếu đã vào vùng giá hấp dẫn đã kích hoạt dòng tiền nhập cuộc. Lực cầu hấp thụ gia tăng đã tiếp sức cho nhiều mã lớn và nhỏ bật hồi.

Bên cạnh sóng lớn ở nhóm cổ phiếu dầu khí, nhiều nhóm ngành khác như bán lẻ, bảo hiểm, dệt may…, đáng kể là nhóm cổ phiếu vua cũng đã tìm lại sắc xanh nhờ diễn biến tích cực của các mã vốn hóa nhà nước như VCB-BID-CTG, đã giúp VN-Index “tìm lại” mốc 1.800 điểm.

Điểm đáng chú ý là nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục đóng vai trò là lực cản chính của thị trường, trong đó 4 mã VIC-VHM-VPL-VRE đã lấy đi 24,5 điểm của chỉ số chung. Như vậy, nếu loại trừ sự ảnh hưởng này, chỉ số VN-Index đã hồi phục nhẹ.

Chốt phiên, sàn HOSE có 128 mã tăng và 210 mã giảm, VN-Index giảm 22,54 điểm (-1,23%) xuống 1.806,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 973,9 triệu đơn vị, giá trị 31.872 tỷ đồng, tăng 11,2% về khối lượng và 12,66% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 85,5 triệu đơn vị, giá trị 2.312,4 tỷ đồng.

Nhóm VN30 kết phiên giảm 25,5 điểm với 10 mã tăng và 18 mã giảm. Trong đó, VHM, VIC, VRE đều đóng cửa tại mức giá sàn, VPL thoát nằm sàn nhưng cũng giảm tới 6,2%, còn lại các cổ phiếu khác phần lớn đều thu hẹp biên độ giảm so với cuối phiên sáng.

Ngược lại, GVR là mã tăng tốt nhất đạt 4,9% và điểm sáng là cổ phiếu dầu khí PLX đảo chiều hồi phục, kết phiên tăng 3,4% lên mức giá cao nhất trong ngày 60.900 đồng/CP với thanh khoản lên tới hơn 10 triệu đơn vị.

Xét về nhóm ngành, như đã nói ở trên, nhóm dầu khí là tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay. Bên cạnh PLX lội ngược dòng ngoạn mục, cổ phiếu PVD đã kéo trần thành công với thanh khoản lên tới hơn 21,4 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 1,3 triệu đơn vị; BSR tiệm cận mức giá trần với mức tăng 6,7% và thanh khoản hơn 32,5 triệu đơn vị. Một mã khác không thuộc nhóm dầu khí nhưng cũng tỏa sức nóng cùng họ P là PVT, kết phiên tăng 4,6% lên mức 21.700 đồng/CP.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu bán lẻ, bảo hiểm, dệt may cũng dậy sóng như DGW, PET; BVH; GIL, MSH đang dư mua trần khối lượng lớn và thanh khoản cũng sôi động; hay các mã khác như FRT tăng 3,3%, TCM tăng 4,1%...

Dòng bank đảo chiều hồi phục với điểm sáng là BID tăng hơn 2%, VCB và CTG tăng trên dưới 1,5%, ngoài ra MBB, STB và LPB tăng nhẹ. Cổ phiếu SHB sôi động nhất thị trường với khối lượng khớp lệnh xấp xỉ 50 triệu đơn vị, chốt phiên giảm 1,6% xuống mức 15.750 đồng/CP.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn điều chỉnh, như VIX giảm 3,1% và khớp 36,8 triệu đơn vị, SSI giảm 1,1% và khớp 20,34 triệu đơn vị, VCI giảm 1,8% và khớp 13,5 triệu đơn vị, VND giảm 2,2% và khớp 13,2 triệu đơn vị…

Nhóm bất động sản tiếp tục dẫn đầu đà giảm bởi áp lực của họ Vin. Tuy nhiên, các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp lại đi ngược xu hướng chung với GVR, BCM đều tăng hơn 4%, IDC và SZC cùng tăng hơn 1%...

Trên sàn HNX, sự đảo chiều hồi phục mạnh của nhóm HNX30, đặc biệt là các cổ phiếu họ P, tiếp tục hỗ trợ tốt giúp HNX-Index tăng vọt về cuối phiên.

Đóng cửa, sàn HNX có 72 mã tăng và 80 mã giảm, HNX-Index tăng 4,26 điểm (+1,66%), lên 260,39 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 93,7 triệu đơn vị, giá trị 2.190 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 6,1 triệu đơn vị, giá trị 99,1 tỷ đồng.

Các cổ phiếu dầu khí đồng loạt hồi phục tích cực, như PVS tăng 5,95 và khớp 12,73 triệu đơn vị, PLC tăng 3,7% và khớp 1,57 triệu đơn vị, PVC tăng kịch trần với thanh khoản hơn 6,5 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 1,8 triệu đơn vị, PVB tăng 1,6% và khớp gần 1 triệu đơn vị.

Thành viên duy nhất của nhóm dệt may là TNG cũng tăng mạnh nhờ lực cầu hấp thụ sôi động. Kết phiên, TNG tăng 8,7% lên mức 22.600 đồng/CP với thanh khoản hơn 4,87 triệu đơn vị.

Về thanh khoản, cổ phiếu chứng khoán SHS tiếp tục dẫn đầu thị trường với gần 15,6 triệu đơn vị khớp lệnh, chốt phiên tăng nhẹ 0,5% lên mức 18.800 đồng/CP.

Trên UPCoM, mặc dù phần lớn thời gian thị trường lình xình dưới mốc tham chiếu, nhưng UPCoM-Index đã hồi phục thành công về cuối phiên.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,06 điểm (+0,05%), lên 129,12 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 52,8 triệu đơn vị, giá trị 948 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 6,4 triệu đơn vị, giá trị 81,8 tỷ đồng.

Cổ phiếu dầu khí OIL kết phiên tăng 5,6% lên mức 17.000 đồng/CP với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt hơn 9,5 triệu đơn vị.

Một vài điểm sáng khác như DDV tăng 3,7% và khớp 2,5 triệu đơn vị, cổ phiếu dệt may VGT tăng 4,4% và khớp 4,63 triệu đơn vị, VGI tăng 4,1% và khớp 1,56 triệu đơn vị…

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai đều giảm, trong đó 41I1G2000 giảm 30,1 điểm (-1,5%), xuống 2.004,9 điểm, khớp lệnh gần 305.750 đơn vị, khối lượng mở gần 42.570 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, phiên này mã CMWG2605 khớp lệnh cao nhất, đạt 3,11 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 2,9% xuống mức 2.020 đồng/cq. Theo sau là CMWG2520 khớp 2,45 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 0,3% lên mức 3.010 đồng/cq và CMBB2604 khớp 2,22 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 0,9% lên mức 1.140 đồng/cq; còn lại các mã đều khớp lệnh dưới 2 triệu đơn vị.

T.Thúy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục