Nhiều bác sỹ Nga không tin tưởng vào vắc xin Sputnik-V

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các bác sĩ cho rằng không có đủ bằng chứng về hiệu quả của vắc xin được tạo ra bởi Trung tâm nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya, tờ RBC đưa tin.
Ảnh: RIA Novosti. Ảnh: RIA Novosti.

Theo đó, 52% trong tổng số 3.040 bác sĩ tham gia khảo sát trên ứng dụng "Sổ tay bác sĩ" cho biết, họ chưa sẵn sàng tiêm vắc-xin Covid-19 mang tên Sputnik-V do Viện Gamaleya phát triển.

23% bác sỹ khác nói rằng, họ hoài nghi về loại vắc-xin này. Chỉ hơn 24% số người được hỏi sẵn sàng tiêm loại vắc-xin mới này.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong 2 ngày 12-13/8, thông qua ứng dụng hồ sơ “Sổ tay bác sĩ”. 3040 bác sỹ - chuyên gia y tế đã tham gia vào khảo sát. Ứng dụng "Sổ tay bác sĩ" là ứng dụng được đăng ký bởi hơn 420.000 nhân viên y tế ở Nga. Ứng dụng này có các cơ chế xác minh, xác nhận và phân cấp trình độ học vấn về y khoa của  người dùng.

Khi được hỏi về lý do thiếu tin tưởng vào loại vắc-xin vừa được Tổng thống Vladimir Putin đăng ký hôm 11/8 vừa rồi, 66% bác sỹ tham gia cho biết, họ không tiếp cận đủ thông tin về tính hiệu quả và mức độ an toàn của vắc-xin. 48% cảm thấy bối rối vì vắc-xin được tạo ra trong thời gian quá ngắn.

Chỉ có khoảng 20% bác sỹ nói rằng họ sẽ giới thiệu tiêm chủng cho bệnh nhân, đồng nghiệp hoặc bạn bè.

Hôm 11/8, Nga là nước đầu tiên trên thế giới đăng ký vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Loại vắc-xin tên được đặt tên là Sputnik-V, phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya, trực thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga. Vắc-xin này đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng trong tháng 6 và tháng 7.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày cho biết, Sputnik-V có thể "tạo ra khả năng miễn dịch ổn định và đã vượt qua tất cả các thử nghiệm cần thiết". Theo ông Putin, một trong hai người con gái của ông đã thử nghiệm vắc-xin này.

Trên thực tế, Sputnik-V đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, chưa trải qua các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn và không có công bố nào trên các tạp chí khoa học về kết quả thử nghiệm. Theo các quan chức y tế Nga, vắc-xin được phát triển dựa trên nền tảng một số loại vắc xin khác đã được tạo ra trước đó.

Nhiều chuyên gia y tế trên thế giới bày tỏ nghi ngờ về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin do Nga tạo ra. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tế học Mỹ, cho rằng, phát triển một loại vắc xin và xác nhận tính an toàn của nó là hai việc khác nhau.

Trả lời những tuyên bố của ông Fauci, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, sự hoài nghi của các đồng nghiệp nước ngoài là không có cơ sở.

“Vắc-xin này như một nền tảng đã được khá nhiều người biết đến và nghiên cứu. Các nghiên cứu lâm sàng, tiền lâm sàng và đăng ký vắc-xin được chúng tôi thực hiện theo cách an toàn nhất. Chúng tôi có kiến thức đầy đủ”, ông Murashko tuyên bố.

Quỳnh Lê
Theo RBC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục