Nhật có thể hoãn Olympic 2020

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, việc trì hoãn Olympic 2020 "có thể không thể tránh khỏi" nếu Covid-19 khiến Thế vận hội Tokyo không an toàn.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp báo về phản ứng của Nhật với Covid-19 tại Tokyo hôm 14/3. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp báo về phản ứng của Nhật với Covid-19 tại Tokyo hôm 14/3. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (23/3) phát biểu trước quốc hội rằng Nhật vẫn cam kết tổ chức một Thế vận hội "viên mãn", nhưng thêm rằng "nếu điều đó trở nên khó khăn, việc chúng ta phải hoãn sự kiện có thể không tránh khỏi, bởi chúng ta phải đặt an toàn của các vận động viên lên trên hết".

Đây là lần đầu tiên ông Abe thừa nhận khả năng Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 có thể không được khai mạc vào ngày 24/7 như dự kiến, khi Covid-19 tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp trên thế giới.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng thay đổi quan điểm khi nói rằng họ sẽ thúc đẩy việc lên kế hoạch cho các kịch bản khác nhau, kể cả hoãn Olympic 2020.

"Hủy kỳ Olympic này không phải một lựa chọn", Thủ tướng Abe nói, lặp lại ý kiến từ người đứng đầu IOC Thomas Bach. Bach trước đó nói rằng Olympic không thể bị hoãn như một trận bóng đá và việc trì hoãn "sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào và không giúp ích cho ai".

IOC chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng về Thế vận hội. Ủy ban chịu áp lực ngày càng tăng từ các vận động viên và hiệp hội thể thao trên toàn thế giới về việc hoãn Thế vận hội mùa hè 2020 do ảnh hưởng của Covid-19. Canada cũng đang hối thúc hoãn Thế vận hội và cho biết sẽ không gửi vận động viên tới tham dự.

Covid-19 đã xuất hiện tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 330.000 người nhiễm và hơn 14.600 người chết. Châu Âu và Mỹ đang thiệt hại nặng nề bởi Covid-19. Dịch bệnh khiến các vận động viên không thể tập luyện như kế hoạch khi nhiều quốc gia đã ra lệnh cấm tụ tập đông người.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục