Nhật Bản mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 5/7, Chính phủ Nhật Bản đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Liên bang Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng và các biện pháp chống lại 65 tổ chức và cá nhân.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Kyodo News). Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Kyodo News).

Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã bổ sung 65 tổ chức và cá nhân của Liên bang Nga vào danh sách trừng phạt “liên quan xung đột tại Ukraine”, với biện pháp phong toả tài sản. Nhật Bản cũng đã công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga với mục đích hạn chế nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga được công bố ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida trở về từ chuyến công du châu Âu, trong đó ông tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO, nơi ông đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc gia tăng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Vào ngày 3/7 vừa qua, Thủ tướng Kishida cũng đã kêu gọi áp mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga, dự kiến bằng 50% giá mua hiện tại, nhằm trừng phạt Nga liên quan cuộc xung đột với Ukraine.

Phản ứng trước các động thái này của Nhật Bản, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Dmitry Medvedev đã tuyên bố “Nhật Bản sẽ không có dầu và khí đốt từ Nga”. Một số nghị sỹ của Nga cũng đã đưa ra dự báo rằng, Nga sẽ có các biện pháp đáp trả trước các động thái trên của Nhật Bản.

Quan hệ Nga và Nhật Bản vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng vì hai bên vẫn đang tranh chấp lãnh thổ quần đảo Nam Kuril, nơi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc và chưa ký Hiệp ước hoà bình sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quan hệ Nga - Nhật Bản gia tăng căng thẳng với việc hai bên tăng cường trừng phạt, đáp trả lẫn nhau và dừng các cuộc đàm phán về việc ký Hiệp ước hoà bình.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục