Nhật Bản điều tra hành vi thao túng chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngay cả tại một đất nước mà sự liêm chính được đặc biệt đề cao như Nhật Bản thì hành vi thao túng trên thị trường chứng khoán vẫn diễn ra.

Cơ quan công tố Nhật Bản hồi cuối tháng Ba vừa qua đã ra lệnh bắt giam một Phó Chủ tịch của công ty chứng khoán SMBC Nikko, đồng thời khởi tố 5 nhân viên của công ty này về tội thao túng thị trường chứng khoán. Hiện SMBC Nikko là công ty chứng khoán lớn thứ ba tại Nhật Bản.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, các nhân viên giao dịch của SMBC Nikko đã đặt những lệnh mua lớn vào cuối phiên giao dịch nhằm đẩy giá cổ phiếu lên một cách giả tạo - một hành động mà cơ quan quản lý thị trường cáo buộc là hành vi thao túng thị trường.

Nếu bị kết án, các nhân sự có liên quan nói trên của SMBC Nikko có thể phải chịu án tù lên tới 10 năm.

Vụ việc này đã làm rung chuyển thị trường tài chính của đất nước mặt trời mọc trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực phấn đấu để biến nước này thành một trung tâm tài chính lớn của thế giới.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau đó, SMBC Nikko nói rằng vụ việc này là rất nghiêm trọng và công ty đã nhận thấy hệ thống quản lý nội bộ của công ty chưa thực sự hiệu quả. “Chúng tôi nhận trách nhiệm về điều này với tư cách là một tổ chức”, thông báo của công ty viết.

Tại một buổi họp báo diễn ra sau sự việc, Tổng giám đốc SMBC Nikko, ông Yuichiro Kondo, đã ngỏ lời xin lỗi về vụ việc này và cho rằng công ty lẽ ra không nên để bất cứ một giao dịch đáng nghi ngờ nào diễn ra.

Theo báo chí Nhật Bản, ông Toshihiro Sato, 59 tuổi, Phó Chủ tịch Nikko bị cơ quan công tố Nhật Bản ra lệnh bắt giữ vì được cho là có liên quan tới vụ việc, trước đó đã bị cơ quan công tố chất vấn nhiều lần. Ông này khai rằng đã nhận được báo cáo về các giao dịch nhưng không nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Giới chứng khoán nhận định rằng cơ quan quản lý thị trường Nhật Bản coi vụ án này là một hành động nhằm răn đe, ngăn chặn các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đang lan rộng tại Nhật Bản.

Ông Sato gia nhập SMBC Nikko năm 2019, phụ trách bộ phận giao dịch cổ phiếu. Trước đó trong nhiều năm ông làm việc ở bộ phận thị trường tại Sumitomo Mitsui Banking Corp, ngân hàng lớn thứ hai của Nhật Bản.

Ngọc Quang
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ