Nhà ven đô: Của để dành

(ĐTCK) Nếu như ở Hà Nội, biệt thự nghỉ dưỡng ngoại tỉnh hay nhà ven đô chỉ dành cho những người “lắm tiền, nhiều của”, thì ở TP. HCM không hẳn thế.
Nhà ven đô: Của để dành

Giữa đô thị tất bật, ồn ã với bao toan tính, người Sài Gòn chỉ cần có khoản tích lũy vừa phải cũng đã có thể chọn cho mình một nơi ở thứ hai để thư giãn vào những ngày cuối tuần. Tùy vào điều kiện và túi tiền, chủ nhân của những căn nhà thứ hai có thể sở hữu biệt thự cao cấp nằm trong các khu nghỉ dưỡng sang trọng hoặc những căn nhà ngoại ô mang đậm chất quê.

Phân khúc này ở thị trường bất động sản phía Nam khá đa dạng. Phân khúc hạng sang có thể điểm tên các biệt thự tại Blue Sapphia Resort tại Vũng Tàu do Tập đoàn Cotec làm chủ đầu tư, có giá trên dưới 1 triệu USD/căn. Điểm nổi trội của khu biệt thự này là sát ngay bờ biển đẹp của Vũng Tàu, với thiết kế hiện đại, sang trọng trong một không gian mở đậm chất biển.

Một trong những chủ nhân ngôi biệt thự ở đây chia sẻ: “Tháng 8/2011, tôi mua lại biệt thự này với giá chênh gần 3 tỷ đồng từ một người khác. Lý do mà tôi chấp nhận mức giá cao vì tại Vũng Tàu hiện tại ít biệt thự nghỉ dưỡng nào hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi như ở đây. Có biệt thự, gia đình tôi và bạn bè, người thân, lúc nào thu xếp được thời gian thì đi nghỉ, nhưng ít nhất một tháng đi nghỉ một lần”.

Blue Sapphia Resort còn xây dựng căn hộ nghỉ dưỡng nhìn ra biển. Giá bán căn hộ ở đây bao gồm nội thất thiết kế chuẩn từ 2 tỷ đồng/căn trở lên. Ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cotec cho biết, thay vì mua căn hộ trong khu dân cư ở Vũng Tàu, nhiều khách hàng chọn mua căn hộ của Dự án vì có không gian nghỉ dưỡng, nhưng cũng sát với khu trung tâm Thành phố. Đa phần khách hàng mua căn hộ đều muốn vừa sử dụng, vừa cho thuê.

Nhà ven đô: Của để dành  ảnh 1

Những người thành thị có tiền nhàn rỗi thường mua biệt thự nghỉ dưỡng ven đô như ngôi nhà thứ hai

Nổi danh với mức giá lên đến 2 triệu USD cho mỗi biệt thự có khuôn viên từ 745 - 1.450 m2 phải kể đến Centara Grand Saint Simeon tại biển Long Hải - Vũng Tàu. 37 biệt thự tại đây ngoài phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của chủ nhân, còn được Tập đoàn Centara Grand Hotels & Resorts khai thác cho thuê. Tuy nhiên, những ngôi biệt thự thuộc dòng “xa xỉ” như Blue Sapphia Resort hay Centara Grand Saint Simeon không nhiều.

Thị trường phía Nam hướng đến phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng giá “phải chăng” cách TP. HCM không xa như: Gia Phú Viên giáp ranh TP. HCM và Long An có giá 3,9 triệu đồng/m2 cho mỗi nền từ 500 - 750 m2; Giang Điền - Đồng Nai có mức giá trên dưới 3 triệu đồng/m2, Eco Village có mức giá 3 - 6 triệu đồng/m2 cho mỗi nền nhà phố và biệt thự từ 80 - 175 m2. 

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Công ty Phúc Khang, chủ đầu tư Dự án Eco Village cho biết, đây là sản phẩm bất động sản vừa phù hợp để ở vì gần TP. HCM, vừa nghỉ dưỡng vì cảnh quan ba mặt sông nước, lại có giá vừa phải nên thích hợp với mọi người.

“Chính vì thế, dự án mở bán đúng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản là năm 2011, nhưng đã bán hết. Hiện nay, Công ty chuẩn bị khai trương các dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của cư dân và khách du lịch đến đây”, bà Mẫu nói.

Một ngôi nhà thứ hai không kém phần hấp dẫn có thể tìm thấy tại những khu đất vườn ở huyện Hóc Môn và Củ Chi, TP. HCM. Giá đất vườn ở đây rẻ so với đất ở. Trung bình mỗi nền vườn có giá khoảng 500.000 đồng/m2, nhưng phải mua ít nhất 1.000 m2/nền. Những nền đất này nằm trong khu dân cư, chủ yếu là người dân tự cắt đất bán. Người mua nền đất đa phần đều tính toán xây một ngôi nhà nho nhỏ, cuối tuần rủ bạn bè về nghỉ ngơi, thư giãn, với thú vui cuốc đất trồng rau. Ngoài mục đích nghỉ ngơi, họ xem nhà ven đô như “của để dành”, có thể “nâng tầm giá trị cuộc sống” trong tương lai và có tiềm năng tăng giá.

Trung Kiên
Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục