Nhà Trắng phát tín hiệu có thể gia hạn thời hạn áp thuế đối ứng

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gia hạn thời điểm áp thuế đối ứng.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC ngày 5/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 26/6, theo giờ địa phương, cho biết khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có còn cam kết đạt được các thỏa thuận thương mại trước thời hạn đã định hay không, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt nói rằng ngày đó “không mang tính quyết định”.

“Tổng thống có thể đơn giản là đưa ra thỏa thuận cho các quốc gia này nếu họ từ chối ký thỏa thuận với chúng tôi trước hạn chót. Và điều đó có nghĩa là Tổng thống có thể tự lựa chọn một mức thuế đối ứng mà ông cho là có lợi cho Mỹ và cho người lao động Mỹ”, bà Leavitt nói,

Về khả năng đạt được các thỏa thuận thương mại, bà Leavitt nhấn mạnh rằng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đang làm việc “rất tích cực” và đã có những cuộc thảo luận hiệu quả với nhiều đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ.

“Có thể thời hạn (áp thuế) sẽ được gia hạn, nhưng đó là quyết định mà Tổng thống sẽ đưa ra”, bà Leavitt bổ sung.

Mức thuế đối ứng mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 2/4/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trước đó vào ngày 2/4, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế quan đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Mức thuế cơ bản được đặt ở mức 10% và các mức cao hơn được áp dụng đối với 57 quốc gia dựa trên mức thâm hụt thương mại của Mỹ với từng nước.

Ngày 9/4, ông Trump tuyên bố sẽ chỉ áp mức thuế cơ bản 10% trong vòng 90 ngày (sẽ kết thúc vào ngày 9/7) đối với hơn 75 quốc gia chưa trả đũa và đã đề nghị đàm phán, ngoại trừ Trung Quốc.

Khi cuộc chiến thương mại leo thang, mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc đã tăng lên 145%, trong khi Trung Quốc áp mức thuế 125% lên hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Tiếp đó vào ngày 16/4, chính phủ Mỹ cho biết hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào nước này phải đối mặt với mức thuế quan lên đến 245%.

Sau đó, Bắc Kinh đáp trả bằng cách tăng thuế lên đến 125% đối với hàng hóa Mỹ.

Đầu tháng 5 vừa qua, hai nước đã đồng ý dỡ bỏ hoặc tạm đình chỉ phần lớn các mức thuế mới trong vòng 90 ngày, trong khi chờ các vòng đàm phán tiếp theo.

Kể từ ngày 14/5, thời điểm thỏa thuận tạm ngừng leo thang căng thẳng thương mại tới giữa tháng 8/2025 đạt được tại cuộc đàm phán thuế quan ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 10-11/5 có hiệu lực, tổng mức thuế của Mỹ với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được giảm xuống còn 30%, trong khi mức thuế của Trung Quốc với hàng hóa Mỹ sẽ giảm xuống còn 10%.

Tính đến nay, chỉ có Vương quốc Anh đạt được một thỏa thuận thương mại bằng văn bản với Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn giữ nguyên mức thuế cơ bản 10% và chưa giải quyết được vấn đề thuế thép 25% vốn gây tranh cãi.

Trong diễn biến mới nhất vào ngày 26/6, ông Trump cho biết Mỹ “đang có những thỏa thuận tuyệt vời. Sắp tới có thể sẽ có một thỏa thuận với Ấn Độ, rất lớn”, và Mỹ sẽ “mở cửa Ấn Độ”.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục