Nhà sản xuất nhôm hàng đầu thế giới gặp rủi ro về nguồn cung bô xít ở Guinea

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn Nhôm của Trung Quốc (Chalco) nhận thấy rủi ro “tương đối cao” đối với nguồn cung bô xít từ Guinea bởi sự phụ thuộc ngày càng tăng về nguyên liệu thô vào một quốc gia duy nhất.
Nhà sản xuất nhôm hàng đầu thế giới gặp rủi ro về nguồn cung bô xít ở Guinea

Quốc gia Tây Phi này năm ngoái đã cung cấp 70% lượng bô xít nhập khẩu của Trung Quốc – loại được sử dụng để sản xuất nhôm. Điều đó khiến Chalco có nguy cơ cao gặp phải tình trạng gián đoạn ở đó.

“Mỏ bô xít của công ty ở Guinea có thể gặp biến động về nguồn cung do thay đổi chính sách địa phương và các cuộc đình công thường xuyên”, nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới cho biết trong báo cáo thường niên.

Chalco cho biết, họ sẽ cố gắng đảm bảo nguồn cung liên tục từ mỏ duy nhất ở Guinea và sẽ tìm cách phát triển thêm các mỏ ở phía bắc nước này. Họ cũng sẽ tìm cách hợp tác trong các dự án bauxite ở những nơi khác và phát triển thêm nguồn cung cấp trong nước.

Guinea đã vượt qua Australia và Indonesia vào những năm 2010 để trở thành nước xuất khẩu bô xít lớn nhất. Phần lớn trong số đó được chuyển đến Trung Quốc, sau đó được chế biến thành alumina và tiếp đó là kim loại nhôm. Sản xuất bô xít của Trung Quốc đã giảm dần, trong khi Indonesia tạm dừng xuất khẩu nhằm nỗ lực sản xuất thêm khoáng sản trong nước.

Nhà phân tích Michelle Leung của Bloomberg Intelligence cho biết, Trung Quốc cuối cùng có thể phải dựa vào Guinea để nhập khẩu 90% lượng bô xít. Và cũng có khả năng Guinea có thể làm theo Indonesia bằng cách yêu cầu các công ty nước ngoài xây dựng nhà máy tinh chế tại địa phương.

Chalco cũng cảnh báo rằng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm chạp và rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng đang tạo ra triển vọng rất không chắc chắn cho giá hàng hóa. “Thị trường trong nước vẫn phải đối mặt với các vấn đề như nhu cầu hiệu quả không đủ và kỳ vọng yếu”, công ty cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục