Nhà đầu tư Séc và Slovakia đề xuất mua Metro với giá 5,8 tỷ euro

EP Global Commerce - công ty hiện thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư người Séc, tỷ phú Daniel Kretinsky và đối tác đầu tư người Slovakia Patrik Tkac - đã đề xuất mua tập đoàn bán lẻ Metro (Đức).
(Nguồn: Reuters). (Nguồn: Reuters).

Hiện tại, EP Global Commerce đang nắm giữ 10,9% cổ phần của Metro.

Theo đề xuất trên, EP Global Commerce sẽ trả 16 euro cho mỗi cổ phiếu thường và 13,80 euro cho mỗi cổ phiếu ưu đãi của doanh nghiệp Đức.

Trong một tuyên bố, Metro cho hay tập đoàn sẽ nghiên cứu lời đề nghị này, song cũng đưa ra lời khuyên với các cổ đông của Metro là chưa nên bán cổ phần của tập đoàn vào thời điểm này.

Thương vụ trên sẽ đánh dấu bước tiếp cận mới nhất khu vực Tây Âu của tỷ phú Kretinsky, cũng là Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AC Sparta Prague.

Hồi năm ngoái, ông Kretinsky đã mua cổ phần của nhật báo Le Monde (Pháp) thông qua Czech Media Invest.

Ông Kretinsky nổi tiếng qua các thương vụ mua tài sản trong lĩnh vực năng lượng ở Đức, Italy và Vương quốc Anh thông qua EPH, một tập đoàn mà ông thành lập vào năm 2009.

Giá cổ phiếu của Metro đã tăng 45% trong năm 2018 và chốt phiên giao dịch ngày 21/6 ở mức 15,55 euro/cổ phiếu.

Metro đạt doanh thu toàn cầu 36,5 tỷ euro trong năm tài chính 2018, giảm 1,6% so với năm 2017, trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 10,9% xuống còn 578 triệu euro.

Metro từng là tập đoàn bán lẻ với hoạt động kinh doanh trải rộng từ kinh doanh sản phẩm điện tử đến cửa hàng bách hóa, song dưới “thời” của Giám đốc điều hành Olaf Koch, Metro đã bán đi các tài sản để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Metro hiện quản lý và điều hành 760 siêu thị bán buôn ở 25 quốc gia.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục