Người nhiễm biến thể Omicron sẽ tăng khả năng miễn dịch đối với biến thể cũ

0:00 / 0:00
0:00
Nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi cho thấy biến thể Omicron có thể thay thế biến thể Delta vì người nhiễm biến thể mới sẽ tăng khả năng miễn dịch đối với biến thể cũ.
Ảnh: SKY NEWS. Ảnh: SKY NEWS.

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy, những người bị nhiễm Omicron, đặc biệt là những người đã được tiêm chủng, đã phát triển khả năng miễn dịch tăng cường đối với biến thể Delta (tức là những người đã bị nhiễm Omicron ít có khả năng bị tái nhiễm Delta).

Nghiên cứu được thực hiện với 33 người đã được tiêm chủng và chưa tiêm chủng bị nhiễm biến thể Omicron ở Nam Phi. Giáo sư Alex Sigal, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết, họ phát hiện thấy biến thể mới rất có thể sẽ giúp xóa sổ biến thể Delta trong cộng đồng dân cư ở Nam Phi.

Những phát hiện này sẽ giúp thay đổi cách ứng phó chống đại dịch ở Nam Phi. Một nghiên cứu trước đó ở Nam Phi cho thấy, nguy cơ nhập viện và bệnh nặng ở những người bị nhiễm Omicron giảm so với người nhiễm biến thể Delta, nhưng lưu ý đây có thể chỉ là kết quả “sơ bộ và không chắc chắn”.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục