Người giàu nhất Thái Lan sở hữu 7 tỷ USD

(ĐTCK-online) Bất chấp một năm nhiều bạo lực và bất ổn, giới nhà giàu ở Thái Lan vẫn làm ăn rất tốt và Dhanin Chearavanont, ông chủ một hãng nông sản đã thay thế Chaleo Yoovidhya, ông chủ Hãng Red Bull để trở thành người giàu có nhất đất nước Chùa Vàng với 7 tỷ USD giá trị tài sản, theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes.
Người giàu nhất Thái Lan sở hữu 7 tỷ USD

Thái Lan đã trải qua những ngày tháng đầy bạo lực khi hàng ngàn người biểu tình xuống đường, xung đột đẫm máu với cảnh sát. Nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ bị đình đốn với những thiệt hại không tính xuể. Thế nhưng, TTCK nước này vẫn diễn biến tích cực và chỉ số SET 50 Index vẫn tăng 20% kể từ khi Forbes xuất bản danh sách Top 40 người giàu có nhất quốc gia này vào tháng 9 năm ngoái. Đồng Baht tăng 7% so với đồng USD, trong khi GDP theo dự báo vẫn giữ được mức tăng trưởng tới 7% trong năm 2010.

Năm nay, có tới 3/4 những người trong danh sách của Forbes giàu lên, với mức tăng lớn nhất thuộc về Aloke Lohia, người có tổng tài sản tăng gấp 3 lần do bán cổ phần của công ty chuyên sản xuất polyester tích hợp Indorama Ventures ra công chúng hồi đầu năm. Lohia, con trai của một doanh nhân người Ấn, mới trở thành tỷ phú trong thời gian gần đây và năm qua, ông này đã "nhảy" 13 bậc lên vị trí thứ 6 trong danh sách với tài sản khoảng 1,25 tỷ USD.

Người từng liên tiếp giữ vị trí số một trong danh sách, người đồng sáng lập Hãng Red Bull là Chaleo Yoovidhya đã mất vị trí dẫn đầu trong năm nay, dù tài sản cũng tăng lên 4,2 tỷ USD. Thay thế ông này là ông chủ Hãng nông sản Charoen Pokphand Group là Dhanin Chearavanont. Tài sản tính cho Chearavanont thuộc sở hữu chung cùng 3 người anh em trai là 7 tỷ USD.

Ba "người mới" lọt vào danh sách năm nay là Keeree Kanjanapas (vị trí 13) khi Công ty bất động sản và xây dựng Tanayong thực hiện nhiều hợp đồng kinh doanh ấn tượng; Prateep Tangmatitham (vị trí 33) khi Công ty Supalai của mình có mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục; và Roongroj Saengsastra (vị trí 31) nhờ kiếm được nhiều tiền từ hoạt động xây dựng, cụ thể là bán ngói, đá lát cho khu vực nông thôn.

Mùa hè vừa qua, "bà trùm" ngành đường của Công ty Khon Kaen Sugar là Nintha Chinthammit qua đời, để lại tài sản cho con trai là Chamroon Chinthammit và đưa ông này vào vị trí thứ 26.

Danh sách này được tính theo giá cổ phiếu ngày 20/8/2010, tài sản của người đại diện trong danh sách tính cả tài sản của những người trong gia đình.

Dưới đây là Top 5 người giàu nhất Thái Lan năm 2010.

 

1. Dhanin Chearavanont

Người giàu nhất Thái Lan sở hữu 7 tỷ USD ảnh 1

Tài sản ròng: 7 tỷ USD

Tuổi: 71

Sở hữu Tập đoàn nông sản Charoen Pokphand Group (CP Group) do người cha thành lập tại Bangkok . Giá cổ phiếu của các công ty con của CP Group gồm chuỗi cửa hàng 7-Eleven, CP ALL tăng gấp 3 lần trong năm qua. Tài sản của ông được tính chung với 3 người anh em trai.

 

2. Chaleo Yoovidhya

Người giàu nhất Thái Lan sở hữu 7 tỷ USD ảnh 2

Tài sản ròng: 4,2 tỷ USD

Tuổi: 78

Mất vị trí dẫn đầu do doanh thu từ nhãn hàng nước tăng lực Red Bull bị đình trệ. Đây là công ty ông sáng lập cùng một đối tác người Úc.

 

3. Charoen Sirivadhanabhakdi

Người giàu nhất Thái Lan sở hữu 7 tỷ USD ảnh 3

Tài sản ròng: 4,15 tỷ USD

Tuổi: 66

Điều hành Thai Bev, công ty bia rượu lớn nhất Thái Lan và phát hành cổ phiếu sang Singapore năm 2006. Cổ phiếu Công ty tăng gần gấp đôi trong năm qua. Ngoài ra, Công ty TCC Land của ông còn sở hữu chuỗi cửa hàng công nghệ nổi tiếng như Pantip Plaza ; các khách sạn ở châu Á, Mỹ và Úc.

 

4. Gia đình Chirathivat

Người giàu nhất Thái Lan sở hữu 7 tỷ USD ảnh 4

Tài sản ròng: 2,9 tỷ USD

Là những người thừa kế của người sáng lập Central Group là Tiang Chirathivat, gồm gia đình của 3 người vợ và 25 con. Tài sản chủ yếu là cổ phần trong Central Retail với 60% nằm trong Công ty Central Pattana, công ty sở hữu khu thương mại Central World từng bị phe "áo đỏ" chiếm giữ trong cuộc bạo loạn hồi tháng 5 vừa qua.

 

5. Krit Ratanarak

Người giàu nhất Thái Lan sở hữu 7 tỷ USD ảnh 5

Tài sản ròng: 1,7 tỷ USD

Tuổi: 64

Con của gia đình Ratanarak quyền quý, sở hữu Đài truyền hình Bangkok Broadcasting & TV. Ngoài ra, Ratanarak cũng sở hữu Công ty bất động sản Tonson Property, có cổ phần trong Bank of Ayudhaya và Công ty Siam City Cement. Tài sản sở hữu cùng mẹ, 5 chị em gái và con trai.


Xuân Hòa (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục