Người dân “đổ xô” đi mua khóa trước Tết, giới bán hàng “hốt bạc”

Những ngày cận Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhu cầu mua sắm các loại khóa để giữ gìn tài sản trong gia đình của người dân tại TPHCM lại tăng mạnh hơn bao giờ hết.
Các loại ổ khóa đa dạng về mẫu mã, chủng loại Các loại ổ khóa đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, các cửa hàng bán ổ khóa tại TP.HCM luôn tấp nập khách ra vào. Đây là dịp nhiều người dân rời thành phố để về quê ăn Tết, ai cũng mong muốn tài sản tại "tổ ấm" của mình được đảm bảo trong những ngày vui xuân.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ tại quận Gò Vấp) cho biết, năm nay gia đình chị về quê từ 27/12 âm lịch. Mặc dù chị đã nhờ hàng xóm trông coi nhà cửa nhưng chị vẫn chưa yên tâm. Chị Hà mua thêm hai ổ khóa loại lớn để khóa cửa.

“Năm nào cũng nghe có nhà bị trộm vào nhà nên hoang mang lắm, tốt nhất là đừng để ‘mất bò mới lo làm chuồng’. Mình cứ khóa nhà cửa cho chắc chắn cái đã”, chị Hà nói.

Anh Lê Thành Long (ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) chia sẻ, khu vực nhà anh ở thường xuyên bị mất trộm trong dịp Tết. Từng có trường hợp kẻ trộm mang xe tải đến nhà, cắt ổ khoá, vận chuyển toàn bộ đồ đạc đi một cách thản nhiên. Lo sợ kẻ xấu, năm nay, anh đã “đầu tư” gần 1 triệu đồng để mua các loại khóa trong nhà.

“Tết nhất là phải cẩn thận, năm ngoái nhà tôi bị trộm đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Năm nay, tôi mua 4 ổ khóa để khóa cổng, cửa chính. Tôi còn mua thêm khóa dây để khóa bánh xe máy nữa kìa, như vậy mới chắc được”, anh Long nói.

Tại một cửa hàng bán khóa trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), mặc dù đã là 21 giờ tối nhưng khách hàng vẫn ra vào tấp nập để mua khóa. Các nhân viên liên tục tư vấn cho khách về tính năng, giá cả các loại khóa.

Người dân “đổ xô” đi mua khóa trước Tết, giới bán hàng “hốt bạc” ảnh 1

 21 giờ tối nhưng nhiều cửa hàng bán khóa vẫn tấp nập người dân đến mua hàng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các loại ổ khóa khá đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Giá cả ổ khóa cũng vô cùng đa dạng, dao động từ khoảng 80.000 - 500.000 đồng/cái. Các loại ổ khóa có xuất xứ từ nhiều nước như: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ…

Chị Linh, chủ cửa hàng khoá cho biết, hàng năm, vào khoảng 20/12 đến 28/12 âm lịch thì cửa hàng luôn đông khách từ sáng đến tối do nhu cầu của người dân tăng mạnh.

Lượng hàng bán ra trong những ngày cận Tết tăng khoảng gấp hai lần so với ngày thường và giá cả không có nhiều thay đổi. "Nhiều người cứ tưởng gần Tết thì nâng giá bán nên kỳ kèo đòi giảm. Tuy nhiên, cửa hàng của tôi thì không nâng giá. Đúng giá mới bán", chị Linh nói.

Cũng theo đại diện nhiều cửa hàng bán khóa khác tại quận 12, quận Tân Bình và quận Tân Phú thì những ngày giáp Tết là dịp “hốt bạc” của họ.

Doanh thu từ việc bán khóa tăng mạnh trong dịp này, một cửa hàng bán khóa có thể đạt doanh thu từ 10-20 triệu đồng/ngày.

Một lãnh đạo Công an TP.HCM nhận định, vào thời điểm trước Tết nguyên đán thì loại hình tội phạm trộm cắp có diễn biến phức tạp.

Các đối tượng này thường rảo quanh các con hẻm, khu phố để tìm những gia đình sơ hở rồi tìm cách vào nhà để trộm cắp. Việc mua thêm các loại khóa và tăng cường các thiết bị chống trộm là điều cần thiết trong dịp Tết.

“Lực lượng công an địa phương sẽ phối hợp với nhiều lực lượng khác để tăng cường tuần tra và kiểm tra an ninh tại các địa bàn. Tuy nhiên, hơn ai hết thì người dân cần phải tự bảo vệ tài sản của mình trước”, vị lãnh đạo Công an TP.HCM nói.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục