Người dân bất an khi thuốc giả, thực phẩm giả bủa vây, Bộ trưởng khẳng định thuốc giả không vào bệnh viện

Đại biểu Quốc hội cho rằng, hàng giả hàng nhái không còn là hiện tượng nhỏ lẻ mà đã trở thành hệ thống ngầm tinh vi có tổ chức. Đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay cho sai phạm.

Hàng giả, hàng nhái đã trở thành hệ thống ngầm tinh vi có tổ chức

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng nay (18/6/2025) Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Đại biểu Thái Thu Xương (đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang).

Vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan tiếp tục là điểm nóng tại nghị trường. Đại biểu Thái Thu Xương (đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang) cho rằng, đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là mối nguy âm thầm bào mòn sức khỏe cộng đồng, xói mòn lòng tin xã hội và bóp nghẹt sự sống còn của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Đáng chú ý, hàng giả, hàng nhái không còn là hiện tượng nhỏ lẻ mà đã trở thành một hệ thống ngầm tinh vi, có tổ chức.

"Từ thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm đến thiết bị điện tử, hàng gia dụng… dấu vết của gian lận len lỏi khắp thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và niềm tin của người tiêu dùng. Cử tri lo lắng, bất an khi người dân ngày càng khó phân biệt hàng thật - hàng giả. Nhiều doanh nghiệp nghiêm túc, đầu tư bài bản lại bị thua thiệt vì không thể cạnh tranh với hàng giả, hàng nhái giá rẻ, trốn thuế và lách luật. Làm sao để trị tận gốc vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thương hiệu Việt và doanh nghiệp chân chính? Trách nhiệm thuộc về bộ, ngành, địa phương nào? Tôi tha thiết mong Chính phủ có câu trả lời rõ ràng trước Quốc hội và cử tri cả nước”, đại biểu kiến nghị.

Theo đại biểu, để giải quyết vấn nạn trên, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời nâng mức chế tài xử phạt để đảm bảo tính răn đe. “Không thể để hàng giả hoành hành mà chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính nhẹ nhàng”.

Đồng thời cần “xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay cho sai phạm. Cần dũng cảm nhìn thẳng, nói thật và xử lý thật, không nhân nhượng, không có vùng cấm", bà Xương nêu.

Đại biểu cũng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tăng cường trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử trong giám sát hàng hóa lưu hành. Về lâu dài, bà đề xuất đưa nội dung giáo dục nhận diện hàng giả, tiêu dùng an toàn vào chương trình giáo dục phổ thông. Trang bị cho thế hệ trẻ không chỉ kiến thức mà cả bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng thương hiệu Việt, xây dựng một xã hội văn minh, hùng cường và giàu mạnh.

Không có thuốc giả trong bệnh viện

Liên quan đến bức xúc của đại biểu Quốc hội về sữa giả, thuốc giả, thực phẩm giả tràn lan, phát biểu tại nghị trường sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, đây là vấn đề nhức nhối không chỉ với Việt Nam mà cả trên thế giới. Tại Mỹ, có khoảng 600 tỷ USD bị ảnh hưởng bởi thuốc giả và thực phẩm chức năng giả.

Tại Việt Nam, theo Bộ trưởng, thời gian qua các cơ quan chức năng rất tích cực trong chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Về hành lang pháp lý, Luật Hình sự đã quy định sản xuất thuốc giả phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

"Quan điểm của Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ban, ngành rất rõ ràng, quyết liệt trong việc phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả. Tuy nhiên, trong công tác phòng chống hàng giả thời gian vừa qua cũng đã bộc lộ những vấn đề chúng ta cần rà soát, chấn chỉnh, kể cả về vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật lẫn chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ này", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng khẳng định, quan điểm của ngành y tế là với riêng với thuốc, thực phẩm - những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân - cần có sự quyết liệt ở mức cao nhất.

Với nỗi lo thuốc giả có thể tràn vào bệnh viện, Bộ trưởng khẳng định, hiện thuốc vào bệnh viện đều phải thông qua hệ thống đấu thầu, có xuất xứ rõ ràng nên thuốc giả hiện nay có trên thị trường không có trong bệnh viện.

"Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để siết lại công tác quảng cáo. Đồng thời, chúng tôi cũng đã ký kết quy chế với Bộ Công an để giải quyết những vấn đề liên quan, trong đó có nội dung phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả. Ba vụ án nổi bật trong thời gian qua liên quan đến thuốc giả tại Thanh Hóa, kẹo Kera của Hằng Du mục, mỹ phẩm giả ở Đồng Nai đều do Bộ Y tế phát hiện và phối hợp Bộ Công an, chuyển cho Bộ Công an triển khai điều tra. Điều này thể hiện rõ tinh thần quyết tâm của Bộ Y tế trong việc phòng chống thuốc giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm giả", Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.

Thùy Liên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục