Khảo sát của Pew Research Center dựa trên số liệu từ Khảo sát dân số hiện tại cho thấy, với đối tượng làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian từ 16 tuổi trở lên, mức lương trung bình theo giờ đối với đàn ông châu Á là 24 USD/giờ trong năm 2015, so với mức 21 USD/giờ mà đàn ông da trắng nhận được.
Tương tự, phụ nữ châu Á nhận được 18 USD/giờ, so với 17 USD/giờ mà phụ nữ da trắng được trả.
Một yếu tố quan trọng dẫn tới thực trạng này, đó là vai trò của giáo dục: những nhân viên với bằng đại học chính quy (4 năm) sẽ được trả lương cao hơn những người không có bằng và người dân châu Á đang có lợi thế rất mạnh với yếu tố này. 53% người dân châu Á trên 25 tuổi có ít nhất 1 bằng đại học trong năm 2015, so với 36% của người da trắng, 23% của người da đen và 15% của người Hispanics.
Nếu phân loại kỹ hơn vào nhóm đối tượng trên 25 tuổi và có bằng đại học, đàn ông châu Á vẫn nhận được mức lương theo giờ cao hơn, tới 35 USD/giờ trong năm 2015 so với con số 32% của đàn ông da trắng; phụ nữ châu Á sẽ được nhận 27 USD/giờ so với 25 USD/giờ dành cho phụ nữ da trắng.