Nghiên cứu: Kháng thể từ vắc xin Covid-19 của Sinovac sẽ mất dần sau khoảng 6 tháng và cần tiêm liều thứ ba

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các kháng thể được tạo ra bởi vắc xin Covid-19 của Sinovac Biotech (CoronaVac) đã giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng từ khoảng 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai.
Nghiên cứu: Kháng thể từ vắc xin Covid-19 của Sinovac sẽ mất dần sau khoảng 6 tháng và cần tiêm liều thứ ba

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã báo cáo những phát hiện từ một nghiên cứu về mẫu máu của những người trưởng thành khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 - 59 trong một bài báo được xuất bản vào Chủ nhật (25/7) và chưa được đánh giá ngang hàng.

Trong số những người tham gia được tiêm hai liều vắc xin cách nhau hai hoặc bốn tuần, chỉ có 16,9% và 35,2% tương ứng vẫn có kháng thể trung hòa cao hơn mức mà các nhà nghiên cứu xem là ngưỡng có thể bảo vệ trước virus sau khi tiêm liều thứ hai sau 6 tháng.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ hai nhóm với mỗi nhóm gồm hơn 50 người tham gia trong khi nghiên cứu đã tiêm liều vắc xin hoặc giả dược thứ ba cho tổng số 540 người tham gia.

Các nhà nghiên cứu cho biết vẫn chưa rõ việc giảm lượng kháng thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả của vắc xin vì các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra chính xác ngưỡng lượng kháng thể của một loại vắc xin có thể ngăn ngừa bệnh.

"Trong ngắn hạn đến trung hạn, đảm bảo nhiều người hơn hoàn thành lịch trình hai liều hiện tại của CoronaVac nên được ưu tiên", bài báo cho biết.

Trong khi đó, Indonesia và Thái Lan đã đồng ý tiêm mũi vắc xin thứ ba tương ứng từ Moderna và Pfizer cho một số người được tiêm chủng đầy đủ vắc xin Sinovac trong bối cảnh lo ngại về hiệu quả của vắc xin đối với biến thể Delta.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp liều thứ ba từ Sinovac hoặc Pfizer cho một số người đã tiêm vắc xin Sinovac.

Tính đến cuối tháng 6, Sinovac đã cung cấp hơn 1 tỷ liều vắc xin và đây là vắc xin chính ở Trung Quốc, Brazil, Indonesia và Chile.

Hôm thứ Ba (27/7), Bộ trưởng Y tế Philippines, Francisco Duque cho biết, vẫn chưa có khuyến nghị nào từ hội đồng chuyên gia về vắc xin Trung Quốc về việc tiêm liều thứ ba, nhưng các chuyên gia đang thảo luận về khả năng này.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người tham gia nghiên cứu được tiêm liều thứ ba của vắc xin Sinovac sau 6 tháng khi tiêm liều thứ hai cho thấy mức độ kháng thể tăng khoảng 3-5 lần sau 4 tuần so với mức được thấy sau 4 tuần sau khi tiêm liều thứ hai.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng, nghiên cứu đã không kiểm tra tác dụng của kháng thể đối với các biến thể dễ lây truyền hơn và cần phải nghiên cứu thêm để đánh giá thời gian kháng thể sau khi tiêm mũi vắc xin thứ ba.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại các cơ quan kiểm soát dịch bệnh ở tỉnh Giang Tô, Sinovac và các tổ chức khác của Trung Quốc.

Hạc Hiên
Theo Reuters

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục