Ngành thủy sản Brazil lao đao sau khi bị Mỹ áp thuế 50%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngành công nghiệp thủy sản Brazil đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, kêu gọi chính phủ liên bang hỗ trợ khẩn cấp khi phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn về mất việc làm và phá sản, sau khi Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với hầu hết hàng xuất khẩu của Brazil.
Ngành thủy sản Brazil lao đao sau khi bị Mỹ áp thuế 50%

Mức thuế quan mới đã đẩy triển vọng hoạt động của các doanh nghiệp khai thác và chế biến thủy sản Brazil vào tình trạng hết sức bất định, khi mỗi năm họ xuất khẩu gần 400 triệu USD giá trị hải sản sang thị trường Mỹ, chiếm xấp xỉ 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành.

"Tình hình này khiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi không khả thi… Mặc dù thị trường nội địa có thể hấp thụ một phần sản lượng, nhưng không thể tiếp nhận toàn bộ, và chúng tôi không thể để tất cả hoạt động đánh bắt của mình chỉ phục vụ cho thị trường Brazil”, Arimar França Filho, người đứng đầu một công đoàn đánh cá ở bang Rio Grande do Norte, Brazil cho biết.

"Ngành công nghiệp đánh bắt cá đang kêu gọi một khoản tín dụng khẩn cấp 900 triệu real (165 triệu USD) để ứng phó với tình hình kinh tế mới. Điều này cũng thúc đẩy chính phủ tăng cường đàm phán nhằm mở cửa lại thị trường châu Âu, vốn đã đóng cửa đối với xuất khẩu cá của Brazil kể từ năm 2017.

Ngay cả khi các nhà sản xuất đang nỗ lực đưa hàng hóa sang Mỹ trước khi mức thuế quan có hiệu lực vào ngày 7/8, một số tàu đánh cá đã bị tạm dừng hoạt động để ngăn chặn tình trạng sản xuất dư thừa.

Eduardo Lobo, Chủ tịch Hiệp hội Các ngành công nghiệp thủy sản Brazil (Abipesca) cho biết, ngành này đang không có giải pháp thay thế ngắn hạn nào khác. "Nếu không có tín dụng, chúng tôi không thể duy trì hàng tồn kho, thực hiện các cam kết và bảo đảm việc làm", ông cho biết.

"Có thể sẽ có tình trạng thất nghiệp hàng loạt, không phải ngày mai… Nhưng có thể trong sáu tháng, trong một năm, một số phân khúc có thể sẽ ngừng sản xuất”, Attilio Sergio Leardini, đối tác sáng lập của Leardini Pescados, một trong những nhà cung cấp thuỷ sản lớn nhất của Brazil cho biết.

Ông Leardini lo ngại nhất về các sản phẩm cao cấp, chẳng hạn như tôm hùm, cá ngừ và cá mú - vốn rất được thị trường Mỹ ưa chuộng nhưng khó có thể tìm được đủ người mua ở Brazil, đặc biệt là với mức giá mà người tiêu dùng Mỹ đang chi trả.

Trong khi đó, nhiều ngư dân đang tuyệt vọng khi cho rằng họ sẽ không tìm được người mua chấp nhận trả mức giá phù hợp để đảm bảo mức sống hợp lý cho gia đình mình.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục