
Ông cũng dự đoán sẽ có sự gián đoạn của ngành công nghiệp này trong thời gian tới, tương tự như giai đoạn mà ngành dầu đá phiến đã trải qua trong cuộc chiến khốc liệt về giá giữa các nhà sản xuất OPEC và ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ năm 2014.
"Đã có rất nhiều vụ phá sản. Đã có rất nhiều sự gián đoạn, nhưng cuối cùng là chi phí sản xuất một thùng dầu thấp hơn nhiều... Chúng ta sẽ thấy cùng động lực đó với thị trường vào thời điểm này. Các công ty sẽ đổi mới, đẩy giá dầu xuống và người tiêu dùng và nhà cung cấp sẽ phục hồi qua lại", ông cho biết.
Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 70 USD/thùng. Quyết định của OPEC+ về việc tăng dần sản lượng cùng với lo ngại về rủi ro của nền kinh tế Mỹ trước áp lực về thuế quan của Nhà Trắng đã làm dấy lên lo ngại về khả năng dư thừa dầu.
Bộ trưởng Năng lượng đưa ra nhận định lạc quan hơn nhiều về khả năng phục hồi của ngành dầu đá phiến Mỹ so với nhiều nhà phân tích và thậm chí cả các nhà sản xuất dầu của Mỹ.
Hôm thứ Ba (11/3), thị trường dầu mỏ đã bị sốc hơn khi Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng thống Trump nói rằng, nếu dầu giảm xuống 50 USD/thùng thì sẽ giúp kiềm chế lạm phát.
Andrew Gillick, Giám đốc điều hành tại nhóm nghiên cứu năng lượng Enverus cho biết, ông không chắc chính quyền Tổng thống Trump có nắm bắt được tác động của mức giá dầu 50 USD/thùng đối với ngành năng lượng Mỹ hay không.
"Các nhà khai thác có lẽ đã lên kế hoạch cho mức giá trên 70 USD/thùng trong năm nay, vì vậy ở mức 50 USD, các giàn khoan có khả năng sẽ giảm và hoạt động chậm lại. Khi các giàn khoan ở Lưu vực Permian giảm, chúng ta sẽ mất đi nguồn khí đốt liên quan mà ngành công nghiệp LNG đang trông chờ vào cuối năm", ông cho biết.
Nhà sử học nghiên cứu về năng lượng Daniel Yergin cho rằng: "Ở mức 50 USD/thùng, nền kinh tế của đá phiến không hoạt động".
Theo dữ liệu của S&P Global Commodity Insights, giá hòa vốn trung bình của dầu đá phiến vào năm 2010 là 77 USD/thùng, trong khi vào năm 2025 là 45 USD/thùng.
Các công ty năng lượng Mỹ, đặc biệt là các công ty niêm yết đã báo hiệu ngay từ khi Tổng thống Donald Trump đắc cử vào tháng 11/2024 rằng, sẽ không có sự bùng nổ “drill, baby, drill” (tạm dịch: Khoan đi cưng, khoan đi) trong lĩnh vực khai thác dầu đá phiến mặc dù các quy định đã được nới lỏng theo chính quyền mới.
Tổng thống Trump đã cam kết sẽ cắt giảm chi phí năng lượng cho người Mỹ và nhiều lần kêu gọi OPEC+ và Ả Rập Xê Út hạ giá dầu. Tuy nhiên, ông cũng đã tuyên bố một làn sóng mới của “drill, baby, drill” trong ngành năng lượng Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức để giải phóng năng lượng của Mỹ bằng cách nới lỏng các rào cản đối với việc khai thác và sản xuất dầu khí và thu hồi một loạt các lệnh về khí hậu của cựu Tổng thống Biden.
Trong khi ngành công nghiệp hoan nghênh sự thay đổi để giúp Mỹ sử dụng nhiều hơn các nguồn tài nguyên dầu khí, các công ty không vội vàng va vào một đợt tăng sản lượng khác.
Lý do chính cho điều này là bản chất của hoạt động kinh doanh dầu đá phiến đã thay đổi khi các nhà sản xuất tìm cách trả lại nhiều tiền hơn cho các cổ đông, trong khi làn sóng sáp nhập và mua lại đã khiến các nhà sản xuất lớn hơn trở nên lớn hơn nữa bằng cách thâu tóm các nhà sản xuất nhỏ. Các công ty đại chúng lớn không có xu hướng đầu tư vốn vào hoạt động khoan liên tục, mà thay vào đó sẽ ưu tiên lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
"Chúng ta sẽ không thấy bất kỳ ai ở khẩu hiệu “drill, baby, drill”", Chủ tịch ExxonMobil Upstream Liam Mallon cho biết vào tháng 11.
Mặt khác, Trung Quốc đã củng cố an ninh năng lượng thông qua chiến lược đa dạng hóa nhập khẩu có mục tiêu, và việc Tổng thống Trump ủng hộ sản xuất nhiên liệu hóa thạch với khẩu hiệu “drill, baby, drill” có thể giúp hạ giá toàn cầu có khả năng là tin tốt cho Trung Quốc với tư cách là nước nhập khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới.
Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 553 triệu tấn dầu thô, chủ yếu từ Ả Rập Xê Út và Nga, so với sản lượng trong nước là 212,8 triệu tấn. Trung Quốc cũng đã mua 183,1 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ nước ngoài, chủ yếu từ Qatar, Úc và Nga.
"Nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của chúng tôi được đa dạng hóa trên nhiều quốc gia, đảm bảo chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia hoặc tuyến đường nào, điều này khiến nguồn cung khá an toàn", Jin Zhijun, Trưởng khoa Viện Năng lượng tại Đại học Bắc Kinh cho biết.
Hơn nữa, quyết định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris và sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với nhiên liệu hóa thạch có thể giúp kiềm chế sự gia tăng nhanh chóng của giá cả.