
Các nhà sản xuất rượu thiệt hại nặng
Hôm 13/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể nhắm vào rượu vang, rượu sâm panh và các loại đồ uống có cồn khác từ Pháp và các quốc gia châu Âu khác sau khi Liên minh châu Âu có động thái khôi phục thuế nhập khẩu đối với rượu whisky của Mỹ để đáp trả các mức thuế nhôm và thép của Tổng thống Trump.
Trevor Stirling, Giám đốc điều hành và nhà phân tích đồ uống châu Âu cho biết, khoản thuế này nếu được áp dụng, có thể sẽ xóa sổ toàn bộ lợi nhuận toàn cầu của một số nhà sản xuất đồ uống châu Âu.
"Nếu tính theo giá trị thực, nó có thể xóa sổ toàn bộ lợi nhuận toàn cầu của một số nhà sản xuất”, ông cho biết.
Nhà sản xuất rượu mạnh của Pháp Rémy Cointreau có khoảng 75% doanh số bán hàng toàn cầu đến từ Mỹ, do đó công ty có khả năng sẽ là một trong những công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
"Các nhà đầu tư có lẽ đang hơi thờ ơ về khả năng có nguy cơ thực sự rằng mức thuế có thể là 200%", ông Trevor Stirling cho biết thêm.
Các nhà sản xuất bia có thể hưởng lợi
Các khoản thuế này là một phần trong tầm nhìn rộng lớn hơn của Tổng thống Trump nhằm chuyển hoạt động sản xuất toàn cầu sang Mỹ, nhưng đây cũng là một chiến lược mà nhiều nhà phân tích đã đặt nghi vấn, đặc biệt là trong các ngành đồ uống và hàng xa xỉ dành riêng cho sản xuất.
“Nguồn gốc rất quan trọng khi bán rượu mạnh và rượu vang cao cấp, như rượu cognac phải đến từ vùng Cognac, sâm panh phải đến từ vùng Champagne…Do đó, đây không phải là danh mục mà chính quyền Trump sẽ khuyến khích chuyển sản xuất về nước”, Chris Beckett, Giám đốc phân tích cổ phiếu tại Quilter Cheviot cho biết.
Tuy nhiên, các đề xuất có thể mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp bia vốn đã được bản địa hóa cao và đang chịu áp lực trong các quý gần đây do doanh số bán hàng suy giảm và thói quen tiêu dùng thay đổi.
“Bia không nằm trong tầm ngắm của điều này. Bia trông giống như một hòn đảo ổn định ngay bây giờ”, ông Trevor Stirling cho biết thêm.
Trong khi đó, AB InBev - nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới sở hữu các thương hiệu bao gồm Budweiser, Corona và Stella Artois - nhận thấy tác động hạn chế từ thuế quan do tỷ lệ sản xuất nội địa cao.
"Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có những chủ đề lớn để thảo luận trong năm nay về thuế quan", CEO AB InBev, Michel Doukeris cho biết.
Trong khi đó, CEO của Heineken, Dolf Van Den Brink đã mô tả các mức thuế được đề xuất của Mỹ (bao gồm cả thuế quan với nhôm được sử dụng trong lon bia) là "tương đối dễ quản lý".
"Ngành công nghiệp bia đòi hỏi nhiều vốn và rất tập trung. Vì vậy, đây là ngành ít bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn của dòng chảy thương mại quốc tế", ông cho biết.