Ngân hàng Nhà nước: Không nới tín dụng bất động sản, mà chọn lọc dòng vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Công văn mới của NHNN không đồng nghĩa với việc nới tín dụng bất động sản, mà tiếp tục khẳng định định hướng ưu tiên dòng vốn cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp và các lĩnh vực phục vụ tăng trưởng bền vững.
Ngân hàng Nhà nước: Không nới tín dụng bất động sản, mà chọn lọc dòng vốn

Công văn mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc không tính dư nợ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào hạn mức tăng trưởng tín dụng bất động sản không tạo ra thay đổi lớn về thực tiễn. Tuy nhiên, động thái này tiếp tục phát đi một thông điệp đáng chú ý: thay vì siết hay nới tín dụng bất động sản một cách đồng loạt, nhà điều hành đang ngày càng ưu tiên cách tiếp cận chọn lọc dòng vốn theo mục tiêu phát triển.

NHNN vừa ban hành Công văn số 4551/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng, trong đó tiếp tục cho phép không tính phần dư nợ tăng thêm đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào dư nợ tín dụng bất động sản khi xác định mức tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này trong năm 2026. Nếu chỉ nhìn vào nội dung văn bản, nhiều người có thể cho rằng đây là một động thái nới lỏng tín dụng mới đối với bất động sản. Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải là chính sách mới.

Thực tế, từ năm 2025, các ngân hàng đã được hướng dẫn loại trừ các khoản tín dụng liên quan đến nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi tính toán dư nợ bất động sản phục vụ mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này. Trên thực tế, phần lớn ngân hàng đã áp dụng cơ chế này trong quá trình quản trị hạn mức tín dụng và báo cáo với cơ quan quản lý.

Vì vậy, công văn lần này chủ yếu mang ý nghĩa tái khẳng định và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho một định hướng điều hành đã được triển khai trên thực tế. Nhưng chính ở điểm đó lại cho thấy một tín hiệu đáng chú ý hơn.

Trong nhiều năm, bất động sản thường được nhìn nhận như một lĩnh vực có mức độ rủi ro cao và là đối tượng cần kiểm soát chặt chẽ về tín dụng. Tuy nhiên, cách tiếp cận của cơ quan quản lý hiện nay dường như đang thay đổi theo hướng phân loại chi tiết hơn thay vì áp dụng một “chiếc áo chung” cho toàn bộ thị trường.

Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu công nghiệp hay khu chế xuất rõ ràng có tính chất rất khác với các hoạt động đầu cơ đất đai, các dự án có mức độ rủi ro cao hoặc những phân khúc bất động sản đang dư thừa nguồn cung. Một bên gắn với mục tiêu an sinh xã hội, phát triển sản xuất, thu hút đầu tư và tạo việc làm. Bên còn lại tiềm ẩn nguy cơ hình thành bong bóng tài sản hoặc tạo ra các rủi ro đối với hệ thống tài chính nếu tăng trưởng quá nóng.

Việc tiếp tục duy trì cơ chế loại trừ đối với nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp cho thấy mục tiêu của NHNN không phải là thu hẹp tín dụng bất động sản bằng mọi giá. Điều nhà điều hành hướng tới nhiều hơn là điều tiết dòng vốn theo chất lượng và mục đích sử dụng vốn.

Thông điệp này càng đáng chú ý trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm 2026 được định hướng ở mức 15%, thấp hơn mức 19% của năm trước, đồng thời các yêu cầu về quản trị rủi ro, chất lượng vốn và kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cũng đang được siết chặt hơn.

Nói cách khác, đây không phải câu chuyện nới room cho bất động sản, mà là câu chuyện lựa chọn khu vực nào của thị trường bất động sản xứng đáng được ưu tiên tiếp cận dòng vốn ngân hàng.

Nếu nhìn rộng hơn, Công văn 4551 có thể không làm thay đổi đáng kể hoạt động của các ngân hàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nó phản ánh một xu hướng điều hành ngày càng rõ nét: thay vì kiểm soát tín dụng theo ngành nghề một cách đồng loạt, nhà điều hành đang chuyển sang cách tiếp cận tinh vi hơn, phân loại dòng vốn theo mức độ rủi ro và giá trị mà dòng vốn đó tạo ra cho nền kinh tế.

Đó có lẽ mới là thông điệp quan trọng nhất đằng sau một công văn tưởng như chỉ mang tính kỹ thuật.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục